Vô cớ đánh người, “bóc lịch” 36 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Do đã uống nhiều rượu, không làm chủ được bản thân, Trần Ngọc Hùng (SN 1987, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã dùng ống tuýp đánh gãy tay ông Trần Văn Quang ở cùng tổ dân phố.

TAND huyện Hương Sơn vừa mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Trần Ngọc Hùng (SN 1987, trú tại TDP 3, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) về tội cố ý gây thương tích.

Vô cớ đánh người, “bóc lịch” 36 tháng tù giam

Bị cáo Trần Ngọc Hùng tại phiên tòa xét xử lưu động vào sáng 30/8

Theo cáo trạng của VKSND huyện Hương Sơn, vào khoảng 20h ngày 9/6/2022, ông Trần Văn Quang (SN 1969, trú tại TDP 7, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) từ nhà đi thể dục. Khi qua nhà bà Đào Thị Thuận (ở cùng TDP) thì nhìn thấy Trần Ngọc Hùng đang ngồi trước thềm nhà bà này.

Khi thấy ông Quang nhìn vào, Hùng có lời nói đe dọa. Do đã uống nhiều rượu, không làm chủ được bản thân, Hùng đứng dậy chạy vào trong nhà lấy 1 ống tuýp sắt cầm ở tay chạy ra đuổi đánh ông Quang nhưng không trúng.

Hùng tiếp tục đánh phát thứ hai thì ông Quang dơ tay trái lên đỡ và bị trúng vào tay. Ông Quang bỏ chạy, còn Hùng cầm gậy về nhà cất trong phòng rồi đi ngủ.

Hậu quả, ông Trần Văn Quang bị gãy tay trái, được người nhà đưa đi sơ cứu vết thương tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, rồi chuyển ra Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An điều trị; tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định là 12%.

Tại phiên tòa xét xử, Trần Ngọc Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. Sau khi xem xét tính các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hùng 36 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast