Bộ Quốc phòng Mỹ đạt thỏa thuận mua 375 máy bay F-35

Bộ Quốc phòng Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin, theo đó sẽ mua 375 máy bay chiến đấu F-35 của tập đoàn này trong vòng 3 năm.

Bộ Quốc phòng Mỹ đạt thỏa thuận mua 375 máy bay F-35

Máy bay F-35 trưng bày tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris, Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Mỹ và Tập đoàn Lookheed Martin đã xác nhận thương vụ trên trong ngày 18/7. Thỏa thuận trên được xem là điểm khởi đầu dẫn tới hoàn thiện khâu định giá hợp đồng - công đoạn mà giới quan sát cho rằng có thể sẽ sẽ kéo dài vài tuần hoặc vài tháng, trong bối cảnh sản lượng máy bay F-35 đang giảm sút và tình trạng lạm phát đang gia tăng tới mức kỷ lục.

Điều này khiến giá trị cuối cùng của thương vụ mua lô máy bay F-35 mới giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Lookheed Martin, cũng như giá thành của mỗi chiếc máy bay vẫn đang là ẩn số. Hãng tin Reuters cho rằng giá trị hợp đồng này khoảng 30 tỷ USD.

F-35A là phiên bản máy bay phản lực phổ biến nhất hiện nay. Cho tới nay, Mỹ đã chi khoảng 79 triệu USD để sở hữu các máy bay thuộc dòng này.

Theo Lầu Năm Góc, số lượng máy bay cuối cùng trong thương vụ trên có thể thay đổi tùy theo “bất kỳ sự điều chỉnh nào mà Quốc hội Mỹ đưa ra trong ngân sách cho tài khóa 2023 và bất cứ đơn đặt hàng nào được các đối tác quốc tế yêu cầu”.

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast