Kỹ sư Trung Quốc phát hiện điểm yếu trong máy bay không người lái mới của Mỹ

Các kỹ sư hàng không Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện những hạn chế chí mạng của máy bay không người lái tàng hình mà Mỹ đang phát triển.

Kỹ sư Trung Quốc phát hiện điểm yếu trong máy bay không người lái mới của Mỹ

Chiếc XQ-58A Valkyrie trong lần bay thử năm 2019. Ảnh: Handout

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 20/9 đưa tin rằng các kỹ sư Trung Quốc nhận thấy chiếc máy bay không người lái XQ-58A Valkyrie có khả năng không chiến không tốt. Họ đưa ra đánh giá trên dựa trên một vài bức ảnh, thông tin công khai và phần mềm kỹ nghệ đảo ngược.

Họ đưa ra một ví dụ là khi quay đầu, chiếc XQ-58A Valkyrie có thể chịu được lực kéo chỉ tương đương 1,7 lần trọng lực. Trong không chiến, hầu hết các chiến đấu cơ cần phải hãm lại được một lực gấp 7 lần trọng lực hoặc thậm chí là cao hơn.

Kỹ sư cấp cao Lu Yuanjie và đồng nghiệp tại Viện Nghiên cứu và Thiết kế Chiến đấu cơ Shenyang đã viết trên tạp chí Aircraft Design: “Qua quá trình đảo ngược quy trình thiết kế XQ-58A, có thể nhận thấy rằng với những đột phá không ngừng về trí tuệ nhân tạo và công nghệ truyền dữ liệu mạng, các chiến đấu cơ với đại diện là XQ-58A sẽ dần trở thành chủ lực trên chiến trường và sức mạnh hàng đầu mới trong chuyển đổi mô hình chiến đấu phối hợp giữa người và máy”.

Không quân Mỹ trong tháng 8 đã thống nhất hợp đồng trị giá 13,2 triệu USD với nhà thầu quốc phòng Kratos để sẵn sàng cho việc đến năm 2023 phiên chế XQ-58A. Kể từ khi ra mắt năm 2019, chiếc XQ-58A đã có 6 lần bay thử và ghi nhận 2 lần gặp sự cố trong quá trình cất cánh, hạ cánh.

Không quân Mỹ cho biết tốc độ tối đa của XQ-58A là Mach 0,95. Với chi phí sản xuất chỉ khoảng 2 triệu USD, XQ-58A dự kiến được sản xuất và triển khai ở quy mô lớn.

XQ-58A đóng vai trò then chốt trong chương trình Skyborg của Không quân Mỹ với mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phi công của các tiêm kích F-22 và F-35 trong các sứ mệnh chiến đấu hoặc giám sát.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đánh giá Trung Quốc khá lo ngại về những chiến đấu cơ này. Giáo sư Guo Zheng và các đồng nghiệp tại trường đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc đã bình luận trên tờ National Defence Technology hồi tháng 2: “Mặc dù về ngắn hạn, XQ-58A vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng việc tích lũy các công nghệ liên quan và xác minh mô hình ứng dụng sẽ ảnh hưởng đến phong cách cơ bản của không chiến trong tương lai, và chúng ta nên chú ý đến điều này”.

Nhóm của Lu cho biết mục đích chính của nghiên cứu của họ không phải là sao chép XQ-58A mà là để tìm ra động cơ tiềm ẩn của quân đội Mỹ. Họ phát hiện ra rằng các nhà thiết kế Mỹ đã cố gắng “nhồi” nhiều thiết bị và nhiên liệu vào XQ-58A trong khi vẫn giữ cho cánh, động cơ và tổng kích thước của nó càng nhỏ càng tốt. Những ưu tiên thiết kế này có thể cho thấy rằng quân đội Mỹ ưu tiên vũ khí, khả năng giám sát và tầm hoạt động hơn khả năng cơ động.

Theo nghiên cứu của giáo sư Guo Zheng, quân đội Trung Quốc đã hình thành một vài phương pháp đối đầu với XQ-58A và những máy bay không người lái tương tự khác. Trung Quốc đã xây dựng nhiều trạm radar tần số thấp đồng thời thử nghiệm công nghệ mới như radar lượng tử để phát hiện chiến đấu cơ tàng hình.

Theo giáo sư Guo Zheng, nhiều thiết bị có thể cắt đường liên lạc giữa cơ quan chỉ huy của con người với chiếc máy bay không người lái hoặc tiêu diệt cả phi đội máy bay không người lái bằng hỏa lực mạnh từ vũ khí xung điện từ.

Trung Quốc cũng đang phát triển máy bay không người lái siêu thanh có thể đạt vận tốc gấp 5 lần âm thanh. Dựa trên một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học thuộc Không quân Trung Quốc, máy bay không người lái siêu thanh có thể nhanh chóng bắt kịp chiếc F-22 và phóng tên lửa từ đằng sau.

Theo baotintuc

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.