Mỹ chế tạo súng trường tự động tìm mục tiêu

Phòng thí nghiệm của Lầu Năm Góc đang chế tạo hệ thống cảm biến đặc biệt tự động tìm mục tiêu lắp trên súng trường tấn công cho phép người lính bắn trúng mà không cần ngắm.

Tạp chí National Interest cho biết nếu những người lính từng cảm thấy thất vọng vì không thể bắn trúng mục tiêu bằng súng trường tấn công sẽ không cần phải lo lắng. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kỹ thuật Vũ khí (ARDEC), thuộc Lầu Năm Góc đang phát triển một hệ thống cảm biến độc đáo dành cho súng trường tấn công M4.

Terence Rice, nhà nghiên cứu thuộc ARDEC nói: “Khi bạn muốn bắn trúng mục tiêu, bạn phải xem xét loại súng, đạn dược, cự ly, môi trường cũng như khả năng thiện xạ của người bắn. Chúng tôi đang lựa chọn sử dụng cảm biến, máy tính để nhắm mục tiêu nhanh và chính xác hơn”.

my che tao sung truong tu dong tim muc tieu

Hệ thống cảm biến mới có thể biến những người lính bình thường thành các tay súng xuất sắc. Ảnh: Washtimes.

Giải pháp công nghệ mới được trình bày tại triển lãm Pentagon Lab Day diễn ra vào ngày 18/5. Tại triển lãm, ARDEC đã giới thiệu mô hình súng trường tấn công M4 gắn trên bộ kết nối đặc biệt gồm cảm biến, giá đỡ có thể khóa mục tiêu trong các tình huống phức tạp nhất. Giá đỡ có bộ phận thủy lực để điều chỉnh súng hướng theo mục tiêu mà cảm biến tìm được. Công việc của người lính chỉ việc kéo cò.

Trong quá trình chiến đấu, người lính sẽ hướng súng về phía trước như thông thường, hệ thống cảm biến kết hợp máy tính sẽ tìm kiếm và ngắm mục tiêu mà người lính có thể bỏ sót. Khi người lính khai hỏa, hệ thống điều khiển hỏa lực sẽ tính toán các tham số để hướng viên đạn trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

Ông Rice hy vọng công nghệ mới sẽ biến người lính bình thường thành những tay súng xuất sắc, ngay cả trong trường hợp họ không ngắm được mục tiêu. Giải pháp công nghệ này làm giảm sai lầm của người lính trong quá trình chiến đấu.

Hệ thống đặc biệt này đang trong giai đoạn thử nghiệm, quân đội bày tỏ sự quan tâm áp dụng giải pháp công nghệ này cho các thủy thủ, lính xe tăng và phi công. Ông Rice tin rằng nó sẽ sớm được áp dụng đại trà cho binh lính.

Giải pháp công nghệ này có thể áp dụng cho súng cỡ đạn 5,56 mm hoặc 7,62 mm thậm chí cả 12,7 mm. Trong khi công nghệ mới khá hấp dẫn, nó cũng đặt ra câu hỏi phức tạp, liệu việc đào tạo binh sĩ trong tương lai có cần thiết khi công nghệ này được áp dụng.

Công nghệ này có thay thế được người lính bắn tỉa. Carlos Hathcock II, xạ thủ kỳ cựu của Thủy quân lục chiến Mỹ, người thành lập Trường huấn luyện bắn tỉa ở Quantico, Virginia phản đối hệ thống mới có thể thay thế lính bắn tỉa.

Hệ thống mới có thể không thay thế được người lính bắn tỉa nhưng có thể cải thiện hiệu suất chiến đấu cho người lính trên chiến trường, nhờ việc ngắm mục tiêu chính xác và nhanh hơn.

Theo Trí Thức trẻ

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.