Mỹ thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay xa 6.000km

Tối 2-8 (giờ VN), Lầu năm góc cho biết Mỹ vừa thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

my thu thanh cong ten lua dan dao xuyen luc dia bay xa 6 000km

Hình ảnh thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III - Ảnh: Không quân Mỹ

Tên lửa này được bắn lên từ căn cứ không quân Vandenberg tại California, không mang theo đầu đạn.

Tên lửa này có tên Minuteman III, được bắn vào lúc 2h ngày 2-8 tại California (18h Việt Nam) và bay quãng đường hơn 6.000km đến Kwajalein Atoll tại Quần đảo Marshall thuộc Thái Bình Dương.

my thu thanh cong ten lua dan dao xuyen luc dia bay xa 6 000km

Vị trí Kwajalein Atoll tại Thái Bình Dương, nơi tên lửa Minuteman III bắn tới - Ảnh: Google Map

AFP cho biết thông thường các cuộc bắn thử tên lửa tại Vandenberg đều được lên lịch từ nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước.

Còn lần này, Mỹ đã thử thành công ICBM chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử thành công ICBM tự chế tạo.

Sau khi thử thành công, phía Mỹ cho biết: "Đây không phải là hành động đáp trả đối với Triều Tiên, vụ thử cho thấy sự nghiệp hạt nhân của Mỹ an toàn, an ninh, hiệu quả và sẵn sàng dùng để ngăn chặn, phát hiện và bảo vệ Mỹ cũng như đồng minh trước các cuộc tấn công".

Tờ New York Times dẫn lời phát biểu của Bộ tư lệnh không quân toàn cầu Mỹ rằng vụ thử tên lửa Minuteman III nhằm xác định tính chính xác và sự tin cậy của hệ thống vũ khí ICBM, cung cấp các dữ liệu có giá trị nhằm đảm bảo hệ thống đánh chặn hạt nhân hiệu quả, an toàn và an ninh liên tục.

Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thứ tư của Mỹ trong năm, ba lần trước lần lượt diễn ra vào tháng hai, tháng tư và tháng năm.

Cuối tuần qua, Không quân Mỹ cũng phô trương sức mạnh khi điều máy bay ném bom B-1 từ Guam bay sang Hàn Quốc.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast