Pakistan yêu cầu mở cuộc điều tra chung về vụ phóng nhầm tên lửa của Ấn Độ

Theo Reuters, ngày 12-3, Pakistan đã yêu cầu mở một cuộc điều tra chung về vụ tên lửa của Ấn Độ vô tình bị khai hỏa và rơi trên lãnh thổ Pakistan hôm 9-3.

Pakistan yêu cầu mở cuộc điều tra chung về vụ phóng nhầm tên lửa của Ấn Độ

Biên giới Ấn Độ - Pakistan. Ảnh: Reuters

“Một vấn đề nghiêm trọng như vậy không thể được giải quyết bằng cách giải thích đơn giản của các nhà chức trách Ấn Độ. Pakistan yêu cầu một cuộc điều tra chung để xác lập chính xác về sự thật xung quanh vụ việc”, Văn phòng đối ngoại Pakistan cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, ngày 11-3, Ấn Độ xác nhận nước này đã vô tình bắn tên lửa vào Pakistan do “trục trặc kỹ thuật” trong quá trình bảo dưỡng định kỳ.

Tuyên bố của Văn phòng đối ngoại Pakistan nêu rõ, nước này kêu gọi cộng đồng quốc tế phải thực hiện vai trò thích đáng của mình về việc thúc đẩy sự ổn định trong một môi trường hạt nhân. Pakistan cũng yêu cầu Ấn Độ giải thích rõ về cơ chế an toàn của nước này nhằm ngăn chặn các vụ phóng tên lửa ngẫu nhiên.

Pakistan yêu cầu mở cuộc điều tra chung về vụ phóng nhầm tên lửa của Ấn Độ
Theo QĐND

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast