Su-35 của Nga đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất

Su-35 là thế hệ tiêm kích 4++ của Nga được phát triển từ nền tảng máy bay chiến đấu đa nhiệm Sukhoi.

Tiêm kích đa nhiệm Su-35 đã chứng minh khả năng của mình khi được triển khai tại Syria. “Một đối thủ bất khả chiến bại trên không”, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov nhắc đến Su-35 như vậy.

su 35 cua nga dung thu hai khong ai dung thu nhat

Su-35 đứng thứ hai không ai thứ nhất. Ảnh: TASS

Phát biểu trước báo giới khi tới thăm Nhà máy sản xuất máy bay Gagarin Komsomolsk-on-Amur, ông Borisov nhấn mạnh: “Tôi tin rằng đây là một trong những tiêm kích tấn công tầm ngắn tốt nhất thế giới. Su-35 là thứ 2 thì không ai giữ vị trí thứ nhất trên bầu trời. Các phi công Su-35 đã chứng minh sự tuyệt vời của loại tiêm kích này trong cuộc chiến Syria. Tương lai của Su-35 vô cùng sáng lạn”.

Là một chi nhánh của tập đoàn Sukhoi, nhà máy sản xuất máy bay Gagarin Komsomolsk-on-Amur sản xuất Su-35S, Su-35, Su-30 và đang phát triển thế hệ thứ 5 máy bay chiến đấu T-50. Chiếc phản lực siêu âm Sukhoi Superjet 100 cũng được lắp ráp tại nhà máy này.

Năm 2016, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với Gagarin Komsomolsk-on-Amur để sản xuất 50 chiếc Su-35S./.

Theo Hoàng Lê/VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast