Sức mạnh 600 xe bọc thép K808, 806 thế hệ mới của quân đội Hàn Quốc

2 loại xe đó là K806 cấu hình 6x6 và K808 cấu hình 8x8. Việc nghiên cứu phát triển và đưa vào trang bị 2 loại xe này là một phần của dự án hiện đại hóa quân đội HQ.

Từ năm 2012, nhà sản xuất quốc phòng Hyundai Rotem đã thực hiện thiết kế và chế tạo 2 loại xe nói trên tại Hàn Quốc. Lần thử nghiệm cuối cùng ngày 9/5/2016 đã hoàn tất. Từ năm 2016 đến năm 2020, quân đội Hàn Quốc (HQ) sẽ đưa vào trang bị 2 loại xe thiết giáp bánh lốp hiện đại nội địa mới vừa “ra lò”, tổng số khoảng 600 chiếc.

suc manh 600 xe boc thep k808 806 the he moi cua quan doi han quoc

K808 đang kéo K806 trong một cuộc thử nghiệm.

2 loại xe được đưa vào sử dụng nhằm nâng cao tính cơ động, khả năng sống sót và sức mạnh đột kích của tiền tuyến và hậu phương của các đơn vị bộ binh chiến đấu.

K808 được thiết kế để triển khai quân nhanh chóng và trinh sát tiền tuyến, bao gồm cả các khu vực miền núi. K808 được trang bị động cơ diesel 420hp phát triển bởi Hyundai Motors, có hộp số 7 tốc độ và 2 chế độ truyền động thứ cấp. Là xe lưỡng cư, có khả năng di chuyển trên mặt đất và dưới nước, công năng sinh thái học đã được đưa vào thiết kế xe nhằm tối đa hóa khả năng hoạt động của kíp lái và có khả năng mở rộng thành một dòng xe – có thể thay đổi trang – thiết bị trên xe để biến nó thành loại xe mới sử dụng cho mục đích khác.

suc manh 600 xe boc thep k808 806 the he moi cua quan doi han quoc

Xe thiết giáp K808

Mặc dù Hàn Quốc có quan hệ gần gũi với Mỹ, không có thông tin về việc mua giấy phép chế tạo thiết giáp Mỹ như loại LAV-25 hoặc Stryker tại Hàn Quốc.

2 loại thiết giáp Hàn Quốc này có nền tảng nội địa thuần tuý.

suc manh 600 xe boc thep k808 806 the he moi cua quan doi han quoc

K808 trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Thay vì một tấm vách xiên, phía trước của xe được nâng lên và được gia cố bằng giáp bọc, tựa như thiết giáp Pars của Thổ Nhĩ Kỳ, và có thể có một camera nhỏ ở giữa để lái xe có trường quan sát tương tự như ở loại thiết giáp Terrex của Singapore. Động cơ xe nằm bên phải phía trước xe. Dự đoán tốc độ hàng đầu là giữa 100 - 105 km/h và tầm hoạt động tối đa là 600 km.

suc manh 600 xe boc thep k808 806 the he moi cua quan doi han quoc

Thiết giáp K808

Nếu không có thêm các lớp bảo vệ hoặc mô-đun, phiên bản xe cơ bản sẽ có ít nhất giáp STANAG IV. Kết hợp của một máy bơm đáy tàu và 2 động cơ cánh quạt nước ở thân phía sau cho phép xe lội nước với tốc độ 8 - 10 km/h. Ngoài kíp lái 2 người ra – vào bằng 2 cửa hông ở đầu xe, chiếc APC này mang được 9 lính có thể ra vào xe bằng cửa thủy lực ở đuôi xe. Phía sau tháp pháo còn có 4 cửa nóc.

suc manh 600 xe boc thep k808 806 the he moi cua quan doi han quoc

Nội thất xe K808

suc manh 600 xe boc thep k808 806 the he moi cua quan doi han quoc

K808 nhìn từ phía sau

Còn K806 được thiết kế để sử dụng trong nhiệm vụ tấn công và trinh sát phía sau chiến tuyến.

K806 được áp dụng công nghệ tiên tiến, có thể di chuyển nhanh chóng trên mặt đất cũng như chướng ngại nước xen kẽ trên đường, mang hỏa lực hạng nặng và bảo vệ người lính bên trong xe khỏi các cuộc tấn công súng máy của đối phương, giúp các đơn vị bộ binh tăng mạnh khả năng hoạt động.

suc manh 600 xe boc thep k808 806 the he moi cua quan doi han quoc

Động cơ phản lực nước lắp phía sau thiết giáp K806

2 loại thiết giáp mới, sau này, có thể được điều chỉnh để mang súng phòng không cỡ nòng 30 mm và được sử dụng như là trung tâm chỉ huy chiến đấu. Chúng có tiềm năng xuất khẩu, vì có lợi thế về giá cả và có nhiều tính năng hơn các loại hiện có trên thị trường.

Park Jin - quan chức phụ trách xe chiến đấu của cơ quan The Defense Acquisition Program Administration (DAPA) của Hàn Quốc, nói: “2 loại xe thiết giáp này là những hệ thống vũ khí mới giúp quân đội Hàn Quốc có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong khu vực đô thị và phía hậu phương, đáp ứng những thách thức của chiến trường trong tương lai như các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc". "Điều này sẽ góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy sức mạnh quân sự của chúng tôi", ông Jin khẳng định.

Trong quá khứ, các đơn vị bộ binh Hàn Quốc đã hoạt động trong khu vực tương đối hạn hẹp bởi vì họ không có đủ số lượng xe thiết giáp phù hợp mọi địa hình. Thiếu hụt đó cũng làm tăng khả năng bị tấn công trong khi đang di chuyển. K808 và K806 được kỳ vọng giải toả nguy cơ thường trực đó.

Theo infonet.vn

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.