Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Màn thể hiện vô cùng kém cỏi của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 trong tay quân đội chính phủ Syria đã khiến cho vũ khí này nhận về rất nhiều lời chỉ trích nặng nề.

Nga chính thức bàn giao cho quân đội chính phủ Syria 2 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PM được nâng cấp lên chuẩn S300-PMU-2 vào tháng 10/2018, sau sự kiến chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 bị bắn rơi.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Nga cáo buộc rằng không quân Israel đã gài bẫy để phòng không Syria bắn nhầm vào máy bay của mình, vì vậy họ phải đưa ra hành động đáp trả thật mạnh mẽ.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Theo tuyên bố của giới chức quân sự Nga, với tổ hợp phòng không S-300, quân đội Syria sẽ đủ khả năng khóa chặt bầu trời và bắn hạ bất cứ máy bay nào xâm nhập.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Quá trình đào tạo kíp trắc thủ vận hành các tổ hợp S-300 được phía Nga thông báo rằng đã hoàn tất vào tháng 4-2019, kể từ thời điểm này binh lính Syria có thể độc lập vận hành.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Nhưng bất chấp thực tế trên, máy bay chiến đấu của Israel vẫn đều đặn thực hiện các trận đánh phá mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria và thu về hiệu quả cao, ngoài ra họ còn chẳng phải hứng chịu tổn thất nào dù là nhỏ nhất.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Trước thực trạng trên, theo trang Avia của Nga, các chuyên gia đã buộc phải thừa nhận rằng S-300 chính là hệ thống phòng không vô dụng nhất được trang bị cho Syria.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Trong suốt khoảng thời gian gần 2 năm qua, S-300 chưa bao giờ được sử dụng để đánh bại tên lửa đối phương, hoặc phá hủy các máy bay chiến đấu Israel thường xuyên tấn công vào lãnh thổ Syria.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Các nhà phân tích còn chú ý đến thực tế là kể từ khi ra đời cách đây 40 năm, S-300 có lẽ là hệ thống phòng không duy nhất trên thế giới chưa bao giờ được sử dụng trong chiến đấu.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Những “chiến công hiển hách” của hệ thống phòng không S-300 theo quảng cáo của Nga chỉ đơn giản là tiêu diệt mục tiêu quen thuộc trên thao thường mà thôi.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Cần làm rõ rằng kể từ khi tổ hợp S-300 của Syria được đưa vào làm nhiệm vụ chiến đấu, các hệ thống này đã bỏ lỡ ít nhất 15 cuộc tấn công từ không quân Israel.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Điều này cũng áp dụng cho các trường hợp khi máy bay Israel ở khu vực bị ảnh hưởng, đặt ra nhiều câu hỏi về việc liệu S-300 có thể phát hiện máy bay địch ở khoảng cách vài trăm km và tiêu diệt chúng hiệu quả hay không.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

“Một người rất khó có thể thừa nhận bất cứ điều gì, đặc biệt là sau khi Israel công khai vi phạm những lời hứa với Tổng thống Nga, Tel Aviv đã chứng minh mình là đối tác thiếu tin cậy”.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

“Tôi có nên làm rõ rằng điều đó là chính xác, bởi vì trước đây Israel đã bỏ qua các thỏa thuận với Nga và máy bay trinh sát Il-20 của chúng ta đã bị bắn hạ”, ghi chú của nhà phân tích trên trang Avia.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Lúc này cả hai bên Nga và Syria đều chưa bình luận về lý do tại sao S-300 không được sử dụng để chống lại các quốc gia có tư tưởng cứng rắn luôn sẵn sàng chống lại họ, chúng ta đang nói về Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Mỹ.

Tên lửa S-300 Syria bị chế giễu là vô dụng nhất thế giới

Cần lưu ý có nhận định cho rằng thực chất Nga và Israel vẫn có hiệp ước tránh làm tổn thương lẫn nhau, vì vậy Moskva một mặt giao S-300 cho Damascus nhưng lại âm thầm vô hiệu hóa để chúng không thể ngắm bắn chiến đấu cơ Israel.

Theo ANTĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast