Vũ Quang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

(Baohatinh.vn) - Từ nay đến cuối năm 2022, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục soát xét lại các kế hoạch đề ra, tập trung quyết liệt cho các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành các chỉ tiêu theo khung kế hoạch, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Vũ Quang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Sáng nay (7/10), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đại diện các sở, ban, ngành cùng dự.

Vũ Quang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Đại biểu tham dự hội nghị.

9 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu KT-XH trên địa bàn Vũ Quang tiếp tục có những khởi sắc; đời sống Nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản duy trì ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khá toàn diện, nổi bật như: sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 9 tháng đầu năm đạt 138,9 tấn (đạt 114,42% so với cùng kỳ); tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt hơn 12 nghìn tấn (đạt 108,86% KH năm và đạt 106,90% so với cùng kỳ).

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 46,2 tỷ đồng (đạt 154% KH tỉnh giao và đạt 103% KH huyện giao).

Vũ Quang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang báo cáo công tác xây dựng Đảng, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm trên địa bàn.

Về xây dựng NTM, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2022; phát động 100 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; triển khai xây dựng các cụm dân cư sinh thái, làng sinh thái, nhà vườn sinh thái...

Ngoài ra, các địa phương còn tập trung chỉnh trang khu dân cư kiểu mẫu, khuôn viên nhà văn hóa, trồng hàng rào xanh, cây bóng mát, xây dựng hố xử lý nước thải, nhà vệ sinh cho các hộ chính sách... Bình quân khung kế hoạch tại các địa phương đạt từ 55 - 65% so với kế hoạch năm.

9 tháng đầu năm 2022, huyện Vũ Quang đã huy động được trên 45 tỷ đồng, hơn 11 nghìn ngày công lao động, vận động người dân hiến hơn 5.000 m2 đất và hàng trăm công trình kiên cố để tiến hành nâng cấp hơn 7,5km nền và lề đường giao thông; làm mới 8,6km đường giao thông nông thôn; chỉnh trang được hơn 4 nghìn vườn hộ; xây dựng được gần 700 hố lắng lọc nước thải sinh hoạt...

Vũ Quang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Ông Đặng Khánh Trình - Bí thư Đảng ủy xã Thọ Điền: Bám sát chỉ đạo, kế hoạch huyện đề ra, địa phương đang dồn sức, huy động mọi nguồn lực để xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế như: công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường còn nhiều tồn tại; công tác giải quyết các tồn đọng đất đai còn chậm; tình trạng giao đất, cho thuê đất sai thẩm quyền chưa được giải quyết dứt điểm; tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện NTM nâng cao, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh tại các địa phương còn chậm...

Vũ Quang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Vũ Quang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự đồng lòng, toàn diện, hiệu quả, vững chắc. Phong trào xây dựng NTM được địa phương triển khai bài bản, thực chất, nhất là việc linh hoạt đưa các cây, con mới vào trồng thử nghiệm.

Thời gian tới, địa phương cần làm tốt công tác cán bộ, đánh giá cán bộ theo từng thang điểm để có đội ngũ đủ chuyên môn, phẩm chất; quan tâm xử lý các vấn đề của Nhân dân sau đối thoại và các vấn đề tồn đọng kéo dài; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính.

Tiếp tục bám sát các chỉ đạo, xây dựng NTM một cách bền vững, làm đến đâu chắc đến đó; quan tâm triển khai các hoạt động hướng về người nghèo...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân
Vũ Quang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng: Thời gian tới, các phòng, ban, ngành, địa phương cần triển khai đề án tích tụ ruộng đất; tiếp tục bám sát các kế hoạch để hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí NTM; lực lượng công an, quân sự, biên phòng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Vũ Quang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân đề nghị các địa phương tiếp tục soát xét lại các kế hoạch đề ra, tập trung quyết liệt cho các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo khung kế hoạch, nhất là xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Bám sát các chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM để hấp thu một cách hiệu quả; tiếp tục xây dựng NTM theo hướng “Nông nghiệp an toàn, nông dân thông thái, nông thôn yên bình”; quan tâm phát triển, nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn...

Tiếp tục thực hiện hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, làm tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường đối thoại, giám sát; ưu tiên xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại, vướng mắc kéo dài; xử lý các kiến nghị của người dân trong các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!