Vựa rau giống lớn nhất Hà Tĩnh sẵn sàng cung ứng hàng triệu cây vụ đông

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, nông dân thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) đang tích cực chăm sóc rau giống để xuất ra thị trường, phục vụ sản xuất vụ đông 2023.

Vựa rau giống lớn nhất Hà Tĩnh sẵn sàng cung ứng hàng triệu cây vụ đông

Nông dân thôn Hồng Lĩnh tích cực chăm bón rau giống để chuẩn bị xuất bán ra thị trường.

Do năm nay âm lịch nhuần 2 tháng 2, nên việc triển khai sản xuất cây rau giống vụ đông của nông dân thôn Hồng Lĩnh chậm hơn mọi năm. Mặt khác, bước vào đợt gieo giống đầu tiên (vào đầu tháng 10/2023) gặp 2 trận mưa lớn khiến nhiều diện tích bị hư hại, hoặc chậm phát triển.

Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực khắc phục và chăm bón tốt, đến thời điểm này, hàng chục ha rau giống tại thôn Hồng Lĩnh đã bắt đầu lên xanh, chuẩn bị vào chính vụ thu hoạch xuất ra thị trường.

Vựa rau giống lớn nhất Hà Tĩnh sẵn sàng cung ứng hàng triệu cây vụ đông

Luống cây giống súp lơ trên cánh đồng thôn Hồng Lĩnh còn hơn 1 tuần nữa sẽ đủ tuổi xuất bán.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo (58 tuổi, thôn Hồng Lĩnh) cho biết: “Gia đình tôi trồng 3 sào rau cây giống. Trung bình từ tháng 9 đến tháng Giêng (âm lịch) hằng năm, chúng tôi gieo từ 7-8 lứa, mỗi lứa xuất hàng chục vạn cây rau giống đủ loại như: súp lơ, bắp cải, su hào, cà tím, xà lách, cải... để bán ra thị trường.

Dù thời tiết có chút bất lợi nhưng nhờ nỗ lực chăm sóc, hiện cây giống đang phát triển tốt, khoảng một tuần nữa có thể xuất bán".

Vựa rau giống lớn nhất Hà Tĩnh sẵn sàng cung ứng hàng triệu cây vụ đông

Ông Nguyễn Ngọc Thảo thu gom rạ phủ luống đợt vừa gieo, để cây giống phát triển thuận lợi.

Cũng trồng rau giống ở thôn Hồng Lĩnh (Vượng Lộc) nhưng nhờ tích cực tìm tòi, ứng dụng các phương pháp canh tác hiện đại vào sản xuất, thời điểm này, một số ít hộ dân ở đây đã có cây rau giống xuất bán.

Anh Phan Văn Đức (52 tuổi, thôn Hồng Lĩnh) cho biết: "Tuy số lượng chưa nhiều nhưng thời điểm này, chúng tôi đã bắt đầu xuất bán một số cây rau giống như: cải mồng gà, súp lơ, su hào, xà lách... Đây chủ yếu là những luống rau chúng tôi dùng loại hom nhựa mới làm khung để phủ bạt ni lông, tránh được đợt mưa lớn vừa qua".

Thời điểm này, nông dân các địa phương bắt đầu tiến hành trồng rau vụ đông, nên số cây giống anh Đức thu hoạch được đều bán hết. Hiện giá các loại cây rau giống như: súp lơ, su hào là 10 ngàn đồng/bịch 10 cây, cải mồng gà, xà lách có giá 5-6 ngàn đồng/ bịch 10 - 15 cây.

Vựa rau giống lớn nhất Hà Tĩnh sẵn sàng cung ứng hàng triệu cây vụ đông

Luống rau xà lách đủ tuổi xuất bán của gia đình anh Phan Văn Đức (thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc).

Nhiều năm qua, thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, Can Lộc) được xem là “vựa” rau giống lớn nhất tỉnh. Toàn thôn hiện có 25 ha trồng rau giống, mỗi vụ sản xuất xuất ra thị trường hàng triệu cây giống như: su hào, súp lơ, cải bắp, bầu, bí, rau cải các loại...

Vựa rau giống lớn nhất Hà Tĩnh sẵn sàng cung ứng hàng triệu cây vụ đông

Nông dân thôn Hồng Lĩnh gieo lại diện tích cây rau giống bị hư hại trong đợt mưa giữa tháng 10/2023 vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Hoan - Bí thư Chi bộ thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, Can Lộc) cho biết: "Trồng rau giống là nghề truyền thống của thôn chúng tôi hàng chục năm nay.

Trước đây việc trồng trọt chủ yếu là tự phát, từ năm 2014, nhờ xây dựng nông thôn mới, sau đó là xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, việc quy hoạch sản xuất được đưa vào quy củ, chuyên nghiệp. Vì vậy, bên cạnh gia tăng sản lượng, chất lượng cây rau giống cũng được nâng tầm. Nhiều năm qua, cây rau giống thôn Hồng Lĩnh luôn được bà con trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Nhờ sản xuất cây rau giống, trung bình mỗi vụ (luân canh trong 3-4 tháng), bà con thu về ước khoảng 60- 80 triệu đồng/sào gieo trồng".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!