Nông dân vùng lũ Đức Thọ xuống đồng khôi phục sản xuất rau màu vụ đông

(Baohatinh.vn) - Sau đợt mưa lũ, xã Bùi La Nhân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã trở tại cuộc sống bình thường. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân lại sôi nổi ra quân làm đất, sản xuất rau màu vụ đông.

Nông dân vùng lũ Đức Thọ xuống đồng khôi phục sản xuất rau màu vụ đông

Xã Bùi La Nhân là một trong những xã ngoài đê của huyện Đức Thọ, trong đợt mưa lũ vừa qua, địa phương bị ngập lụt sâu khiến nhiều diện tích rau màu vụ đông đang trong thời kỳ thu hoạch bị thiệt hại và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất vụ đông. Những ngày này, bà con nông dân đã tập trung làm đất, gieo trỉa lại các loại rau ngắn ngày, nhằm khôi phục sản xuất.

Nông dân vùng lũ Đức Thọ xuống đồng khôi phục sản xuất rau màu vụ đông

Gia đình bà Đặng Thị Lý, thôn Hoa Đình có 500 m2 trồng rau quanh năm. Đợt mưa lũ vừa qua, toàn bộ phần diện tích rau gia vị, ớt cay đang trong thời gian thu hoạch bị ngập và hư hỏng. Không để trống thời vụ, bà Lý đang khẩn trương làm đất, gieo trỉa các loại rau ngắn ngày.

Nông dân vùng lũ Đức Thọ xuống đồng khôi phục sản xuất rau màu vụ đông

Vừa chăm sóc luống cải mầm vừa bén, bà cho biết: "Đối với người nông dân ở xã Bùi La Nhân, vườn là nguồn đưa lại thu nhập chính. Năm nay, chúng tôi đã chủ động làm sớm vậy mà vẫn bị mưa lụt cuốn trôi hết. Hiện nay, gia đình tôi đã khôi phục bằng cách gieo trỉa các lại rau ngắn ngày như: cải các loại, xà lách, ngò. Dự kiến khoảng 20 ngày tới cải, xà lách sẽ cho thu hoạch”.

Nông dân vùng lũ Đức Thọ xuống đồng khôi phục sản xuất rau màu vụ đông

Tại thôn Hoa Đình (xã Bùi La Nhân) có gần 200 hộ có vườn trồng rau quanh năm, trong đó hộ ít nhất diện tích khoảng 100 m2 , hộ nhiều 500 - 700 m2. Theo ông Đặng Thanh Bình, Trưởng thôn Hoa Đình, sau khi nước rút, ban cán sự thôn đã vận động bà con nhân dân tập trung tiêu thoát úng, làm lại đất và nhanh khôi phục lại sản xuất ở các vườn hộ nhằm đảm bảo nguồn thu nhập chính cho người dân. Và, việc phủ xanh vườn tược còn góp phần làm cho cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. Trong ảnh: Người dân thôn Hòa Đình dùng rơm phủ lên luống rau để tránh thời tiết xảy ra mưa, làm trôi rửa đất.

Nông dân vùng lũ Đức Thọ xuống đồng khôi phục sản xuất rau màu vụ đông

Không chỉ khôi phục sản xuất trong các vườn hộ, thời điểm này trên cánh đồng màu của thôn Quyết Tiến, bà con nông dân cũng đang hối hả làm đất, xuống giống các loại cây trồng vụ đông.

Nông dân vùng lũ Đức Thọ xuống đồng khôi phục sản xuất rau màu vụ đông

Gia đình anh Bùi Ngọc Lan năm nay sản xuất 1 sào cà rốt. Đây là một trong những loại rau củ cho năng suất và đưa lại thu nhập cao. Vì vậy, khâu cày bừa, làm đất được anh tập trung kỹ càng. “Làm đất gieo trỉa cà rốt phải làm kỹ, lên luống cao thì cho củ càng lớn. Năm nay mưa lũ làm chậm tiến độ hơn nhưng đổi lại đất đai được bồi đắp lượng phù sa lớn, hi vọng chúng tôi sẽ có mùa bội thu” - anh Lan chia sẻ.

Nông dân vùng lũ Đức Thọ xuống đồng khôi phục sản xuất rau màu vụ đông

Không chỉ gia đình anh Lan, mà hàng trăm hộ nông dân ở thôn Quyết Tiến đều đồng loạt ra đồng. Làm đất tới đâu, gieo trỉa tới đấy.

Nông dân vùng lũ Đức Thọ xuống đồng khôi phục sản xuất rau màu vụ đông

Các giống rau ngắn ngày được ưu tiên như: cải, rau gia vị nhằm rút ngắn thời gian và xoay vòng nhanh hơn.

Nông dân vùng lũ Đức Thọ xuống đồng khôi phục sản xuất rau màu vụ đông

Để đẩy nhanh tiến độ, bà con nông dân huy động các loại phương tiện từ cơ giới đến thủ công để làm đất kịp gieo trỉa. Ông Bùi Đức Dương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đức La cho biết thêm: “Vụ đông từ lâu đã trở thành vụ sản xuất chính của nông dân xã Bùi La Nhân. Hàng năm thu nhập từ sản xuất vụ đông đạt từ 40 - 50 triệu đồng/ha. Bám vào đề án sản xuất vụ đông của xã, chúng tôi cũng đôn đốc, vận động bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Nhìn chung bà con rất hồ hởi, phấn khởi bước vào một vụ sản xuất mới".

Vụ đông 2022, xã Bùi La Nhân phấn đấu sản xuất 80 ha các loại cây trồng vụ đông, trong đó chủ yếu là ở HTX Đức La 50 ha, còn lại chủ yếu là sản xuất vườn hộ.

Các loại cây trồng chủ lực là giống ngô ngắn ngày chất lượng cao lấy bắp như: HN66, HN88; các giống ngô đỏ lấy hạt, làm thức ăn phục vụ chăn nuôi và khoảng gần 20 ha sản xuất các loại rau như cà rốt, khoai tây, đậu cove, rau cải các loại… Theo dự kiến, xã vùng lũ sẽ phủ kín diện tích các loại cây trồng trong ít ngày tới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.