Vùng lũ Cẩm Xuyên khôi phục hơn 94% diện tích vụ đông

(Baohatinh.vn) - Mưa lũ làm chậm tiến độ vụ đông của người dân Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân đã đẩy mạnh sản xuất, phủ xanh hơn 94% diện tích.

Như thời điểm này năm ngoái, khu vườn rộng 3.000 m2 của gia đình anh Võ Văn Ý (thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình) đã cho thu hoạch. Vậy nhưng năm nay, do ảnh hưởng của mưa lũ nên hiện nay gia đình anh Ý mới bước vào xuống giống vụ đông.

Vùng lũ Cẩm Xuyên khôi phục hơn 94% diện tích vụ đông

Anh Võ Văn Ý rắc vôi bột, làm đất để gieo trồng rau trong vườn hộ

Anh Võ Văn Ý cho biết: “Diện tích ngoài trời do thời tiết nên giờ gia đình mới triển khai làm đất để xuống giống. Mới đây, vợ chồng tôi có đầu tư hơn 400m2 nhà lưới để che chắn mưa gió, nhờ vậy mà gia đình trồng được dưa chuột Nhật chất lượng cao. Dự kiến 2 tuần tới, dưa chuột Nhật sẽ cho thu hoạch, kịp cung cấp cho thị trường tết dương lịch”.

Vùng lũ Cẩm Xuyên khôi phục hơn 94% diện tích vụ đông

Diện tích dưa chuột Nhật chất lượng cao trong nhà lưới của gia đình anh Võ Văn Ý dự kiến sẽ cho thu hoạch đợt tết dương lịch

Tại xã Cẩm Bình – địa phương chủ lực trong trồng rau vườn hộ của huyện Cẩm Xuyên, hiện nay, cơ bản người dân đã triển khai sản xuất rau vụ Đông với các loại cây chủ lực như: bí xanh, dưa chuột, mướp ngọt, mướp đắng, rau cải…

Ông Nguyễn Minh Duyệt – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình cho biết: “Đợt lũ hồi cuối tháng 10, xã Cẩm Bình bị ngập nặng. Sau khi lũ rút thì mưa bão triền miên nên vụ Đông năm nay của địa phương triển khai muộn cả tháng. Hơn một tuần nay, thời tiết heo may thuận lợi xuống giống nên bà con Nhân dân tập trung sản xuất vụ Đông trong vườn hộ để kịp cung ứng rau quả cho thị trường tết”.

Vùng lũ Cẩm Xuyên khôi phục hơn 94% diện tích vụ đông

Xã Cẩm Bình có hơn 105 ha rau vụ Đông trong vườn hộ nay đã xuống giống và một số đang cho thu hoạch

Theo thống kê, toàn xã Cẩm Bình hiện có khoảng 1.200 hộ dân với hơn 105 ha rau vườn hộ nay đã xuống giống và đang phát triển tốt. Một số loại rau như: rau cải, hành tăm, dưa chuột đã bắt đầu cho thu hoạch. Trừ bí xanh, cây vụ đông năm nay của người dân xã Cẩm Bình chủ yếu là cây trồng ngắn ngày nên người dân “canh trời” xuống giống gối vụ, vừa thu hoạch vừa sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao.

Vùng lũ Cẩm Xuyên khôi phục hơn 94% diện tích vụ đông

Sản xuất rau - củ - quả trên vùng đất cát xã Yên Hòa

Ngoài diện tích vườn hộ, các “vựa rau” tập trung trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên hiện nay cũng đang “hối hả” xuống giống vụ đông. Tại vùng sản xuất tập trung rau trên đất cát của xã Yên Hòa, người dân đang gieo trồng: củ cải, bí đỏ, cà rốt…

Ông Phạm Hoàng Thăng – Cán bộ phụ trách kỹ thuật HTX Thương mại Dịch vụ Hà Trung (xã Yên Hòa) cho biết: “Đây là lần thứ ba HTX xuống giống cây trồng vụ đông. Lần thứ nhất bị mất trắng do ngập lụt hồi cuối tháng 10. Lần thứ 2 xuống giống đầu tháng 11 thì một số gặp mưa không lên được. Lần này thời tiết khá thuận lợi”.

Vùng lũ Cẩm Xuyên khôi phục hơn 94% diện tích vụ đông

HTX Thương mại Dịch vụ Hà Trung làm đất để chuẩn bị xuống giống 3 ha bí đỏ, dưa chuột, củ cải để phục vụ thị trường tết

HTX Thương mại Dịch vụ Hà Trung đang làm luống để gieo trồng 3 ha bí đỏ, dưa chuột, củ cải, cà rốt. Với thời tiết như hiện nay, HTX Thương mại Dịch vụ Hà Trung sẽ luân canh, gối vụ các loại rau - củ - quả để cung cấp cho các chợ đầu mối trên địa bàn Hà Tĩnh đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Vùng lũ Cẩm Xuyên khôi phục hơn 94% diện tích vụ đông

Rau vụ Đông trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên hiện đang phát triển tốt

Ông Lê Văn Danh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên nhấn mạnh: “Hiện nay, phòng nông nghiệp đang chỉ đạo Nhân dân khẩn trương tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập và tập trung chăm sóc, vun gốc bón bổ sung phân bón, phòng trừ sâu bệnh để cây sinh trưởng tốt. Nhận định thời tiết tiếp tục thuận lợi cho sản xuất các loại rau họ thập tự, họ bầu bí nên chúng tôi cũng chỉ đạo các địa phương tập trung xuống giống”.

Vụ đông trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên được UBND huyện phát động ra quân từ ngày 21/11. Để hỗ trợ các địa phương, huyện đã kịp thời phân bổ 4,35 tấn hạt giống ngô các loại, 2,55 tấn hạt giống rau, 41,6 tấn ngọn giống khoai lang chất lượng cao và 1,5 tấn khoai tây.

Tính đến ngày 12/12, toàn huyện Cẩm Xuyên đã xuống giống 1.167,1ha, đạt 94% diện tích đăng ký sản xuất vụ đông khôi phục sau lũ. Trong đó, diện tích vườn hộ 1.059,9 ha, diện tích sản xuất tập trung 107,2ha. Ngoài các loại rau ngắn ngày đã cho thu hoạch, hiện nay, các mô hình sản xuất tập trung với cây trồng dài ngày như: ngô (xã Cẩm Mỹ, xã Cẩm Duệ…), khoai lang (xã Cẩm Hà, xã Cẩm Lạc…), khoai tây (xã Cẩm Vịnh…) đều đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!