Xã đầu tiên ở Can Lộc chuyển đổi thành công hơn 500 ha đất nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, với việc chuyển đổi hơn 500 ha đất nông nghiệp, các cánh đồng ở xã Thuần Thiện (Can Lộc - Hà Tĩnh) như một đại công trường rộn ràng máy móc để chuẩn bị sản xuất vụ mới.

Người dân đồng thuận

Vừa giám sát 2 ca máy đang làm đất trên mảnh ruộng mới được bốc thăm, chị Võ Thị Phương ở thôn Tây Hồ (xã Thuần Thiện) tranh thủ san lại những nơi còn mấp mô trên ruộng.

Thửa ruộng chị vừa nhận được vốn là vùng bãi hoang, vì thế gia đình chị trở thành một trong những hộ phải bỏ kinh phí nhiều nhất thôn để cải tạo lại.

Xã đầu tiên ở Can Lộc chuyển đổi thành công hơn 500 ha đất nông nghiệp

7 sào ruộng nằm ở vùng cao cưỡng, chị Võ Thị Phương ở thôn Tây Hồ sẽ dành hẳn 2 sào để tập kết đất trồng lạc.

Chị Phương cho biết: “Trước đây, 7 sào ruộng của gia đình nằm ở 4 xứ đồng, nay đã quy về một mối. Do bắt thăm trúng vùng cồn cao nên tôi đã phải đầu tư thêm 20 triệu đồng để thuê máy về làm lại đất. Dù tốn công, tốn của nhưng ruộng đã được quy về một mối, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật… sẽ tiện hơn, tiết kiệm nhiều chi phí nên gia đình tôi đã đồng thuận cùng với bà con trong thôn thực hiện chủ trương lớn”.

Cách một con đường, cánh đồng bên cạnh thuộc thôn Lồng Lộng cũng rộn ràng không khí lao động sản xuất. Ông Hồ Phúc Thiết (thôn Lồng Lộng) cho biết: “5 sào ruộng đã quy về một thửa, dù may mắn bắt thăm được vùng thuận lợi nhưng tôi vẫn phải đầu tư thêm 5 triệu đồng thuê máy làm lại đất cho bằng phẳng để chuẩn bị xuống giống vụ xuân”.

Xã đầu tiên ở Can Lộc chuyển đổi thành công hơn 500 ha đất nông nghiệp

Cánh đồng ở xã Thuần Thiện như một đại công trường rộn ràng máy móc.

Từ thành công của 2 thôn đi đầu là Thuần Chân và Phúc Giang với hoàn thành việc tập trung ruộng đất trên diện tích 140ha, Thuần Thiện đã mạnh dạn triển khai đề án chuyển đổi đất nông nghiệp ở 7 thôn còn lại. Hàng chục cuộc họp chi bộ, họp dân ở mỗi thôn để tuyên truyền vận động, thăm dò lấy ý kiến, các sáng kiến trong việc bình chọn, phân chia đất đã được người dân và cán bộ thôn triển khai.

Đội ngũ cán bộ thôn ở Thuần Thiện đã “quên ăn, quên ngủ” để tuyên truyền, vận động người dân dồn điền, đổi thửa. Với thành công của mô hình đi trước, chủ trương, đường lối của cấp trên cứ như mưa dầm thấm sâu, làm chuyển biến suy nghĩ, hành động của Nhân dân.

Hơn 500 ha đất nông nghiệp được chuyển đổi

Từ nguồn hỗ trợ ban đầu của xã và ngân sách huyện với tổng kinh phí 450 triệu đồng cho 9 thôn, người dân Thuần Thiện đã phát huy nội lực, dồn sức để thực hiện đề án chuyển đổi ruộng đất. Hơn 140 ngôi mộ vô chủ rải rác trên các cánh đồng đã được cất bốc, quy tập về nghĩa trang.

Toàn xã có 1.200 hộ tại 9 thôn thực hiện chuyển đổi ruộng đất, trong số đó có khoảng 800 hộ phải thêm kinh phí để cải tạo lại ruộng trước khi xuống giống. Ước tính mỗi thôn huy động trong Nhân dân hàng tỷ đồng cho các chi phí làm đường giao thông nội đồng, cống tiêu thoát nước, cải tạo đất...

Xã đầu tiên ở Can Lộc chuyển đổi thành công hơn 500 ha đất nông nghiệp

Ngày ngày, cán bộ thôn vẫn luôn ra đồng để nắm tình hình, động viên bà con đẩy nhanh tiến độ cải tạo đất.

Ông Võ Trọng Hường - Trưởng thôn Tây Hồ cho biết: “Sau 3 tháng triển khai, việc chuyển đổi đất nông nghiệp của thôn đã hoàn tất. Toàn thôn có 240/243 hộ có ruộng đã thực hiện chuyển đổi trên diện tích hơn 100 ha.

Để làm được điều này, ngoài việc đóng góp chung để làm các tuyến đường giao thông nội đồng, hệ thống cống với nguồn kinh phí 700 đến 800 triệu đồng, mỗi hộ dân còn bỏ thêm từ 4 - 20 triệu đồng để cải tạo lại ruộng đất”.

Xã đầu tiên ở Can Lộc chuyển đổi thành công hơn 500 ha đất nông nghiệp

Mặc dù đã thuê máy làm đất nhưng ông Hồ Phúc Thiết, thôn Lồng Lộng vẫn dành thời gian san lại những chỗ còn mấp mô trên ruộng để sẵn sàng xuống giống.

Phó Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện Nguyễn Nam Vũ đánh giá: "Sự nhất trí, đồng lòng của bà con đã làm nên “cuộc cách mạng” về chuyển đổi ruộng đất trên diện tích hơn 500 ha tại xã Thuần Thiện.

Bên cạnh đó, bài toán khó về việc quản lý quyền sở hữu đất sau chuyển đổi của Thuần Thiện cũng đã được huyện gỡ khó bằng việc đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện để xã trích lục lại bản đồ và cấp lại bìa mới cho người dân. Vì thế đến nay có thể khẳng định việc chuyển đổi ruộng đất ở Thuần Thiện đã thành công như mong đợi”.

“Ngay sau Đại hội Đảng, Can Lộc thực hiện khâu đột phá bằng việc ban hành Nghị quyết 01 ngày 20/8/2020 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Huyện đã lựa chọn 3 phương án thực hiện, đó là: Xây dựng vùng sản xuất tập trung, nông dân góp đất, thành lập tổ hợp tác cùng sản xuất chung; xây dựng khu sản xuất tập trung, các tổ chức, cá nhân thuê lại quyền sử dụng đất của hộ dân để sản xuất; chuyển đổi ruộng đất, gắn với tập trung ruộng đất sản xuất tập trung.

Thuần Thiện là đơn vị duy nhất của huyện lựa chọn phương án 3, đây cũng là phương án khó nhất trong việc thực hiện đề án”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Cường

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.