56/105 đơn vị cấp xã ở Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, toàn tỉnh đã có 56/105 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công, đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra.

Ông Nguyễn Đăng Đại - Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết: “Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh; được sự quan tâm của các cấp chính quyền, MTTQ, các ban ngành liên quan, đến nay đã có 13/13 huyện, thành phố, thị xã cơ bản hoàn thành việc triển khai công tác tổ chức đại hội theo đúng lộ trình quy định.

56/105 đơn vị cấp xã ở Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã Mai Phụ diễn ra tháng 4/2022.

Đến nay, có 56/105 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội thành công, đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra. Riêng Cẩm Xuyên đã hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp huyện”.

Để triển khai đại hội đảm bảo chất lượng, tiến độ, từ cuối năm 2021, Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phối hợp với các địa phương lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã ở các xã: Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên), thị trấn Lộc Hà (Lộc Hà); lựa chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện là huyện Cẩm Xuyên.

56/105 đơn vị cấp xã ở Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 2027 diễn ra vào cuối tháng 4/2022. Đây là đơn vị được Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Theo kế hoạch, đại hội cấp xã, phường, thị trấn sẽ hoàn thành trước quý II/2022; đại hội huyện, thành phố, thị xã hoàn thành trước quý III/2022; đại hội tỉnh sẽ tổ chức trong quý II/2023.

56/105 đơn vị cấp xã ở Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hiện nay, Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, giúp đỡ các xã, phường, thị trấn còn lại hoàn thành đại hội trong thời gian sớm nhất, hướng tới hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp huyện đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast