Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

(Baohatinh.vn) - Bão số 5 đã gây mưa to, gió lớn ở các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh. Hàng chục hộ dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, hư hại nặng; kè biển ở Lộc Hà bị sạt lở nghiêm trọng...

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

Trận lốc xoáy kéo dài 20 phút đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà và gây hư hại nhiều tài sản cho người dân ở xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Chủ tịch UBND xã Cương Gián Hoàng Văn Hà cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 5, bắt đầu từ đêm qua (17/9), trên địa bàn bắt đầu có gió lớn. Rạng sáng nay, mưa gió càng lớn hơn.

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

Tới khoảng 5h30" sáng nay (18/9), trận lốc xoáy kéo dài 20 phút khiến 75 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Cùng với đó là nhiều diện tích cây trồng của người dân cũng bị gãy đổ.

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

Trận lốc xoáy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng ước tính tài sản bị thiệt hại là khá lớn, ước tính hơn 1 tỷ đồng. Trong số những gia đình bị ảnh hưởng thì hộ ông Lê Văn Chuyên - thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián bị thiệt hại nặng nề nhất.

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền xã Cương Gián đã kiểm tra tình hình, động viên bà con khắc phục hậu quả, sửa sang nhà cửa và dọn cây cối bị gãy đổ.

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

Nhà bà Nguyễn Thị Thìn ở thôn Bắc Sơn (Cương Gián) bị hư hại nặng

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

Gió lớn cũng làm đổ sập quán của gia đình Nguyễn Mạnh Hùng ở thôn Bắc Mới (xã Cương Gián)

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

Nhiều cây xanh ở thôn Bắc Mới bị đổ ngã.

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lạch Kèn giúp bà Trần Thị Hồng ở thôn Bắc Sơn (xã Cương Gián) lợp lại mái nhà.

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

Công an Hà Tĩnh giúp người dân thôn Bắc Sơn (xã Cương Gián) lợp lại mái nhà bị tốc mái. Ảnh Lý Hùng

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

Thị xã Kỳ Anh là địa phương sát “rìa” tâm bão, trong sáng 18/9, trên địa bàn đã xuất hiện mưa dông diện rộng và gió cấp 6, giật cấp 8.

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

Trên địa bàn TX Kỳ Anh đã có 1.358 tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn; toàn bộ diện tích lúa hè thu đã được thu hoạch xong; 45 hộ nuôi cá lồng bè; 150 ha nuôi tôm đã được gia cố an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Các hồ chứa đang có mực nước thấp dưới cao trình ngưỡng tràn từ 1m trở lên...

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị tốc mái, kè biển Lộc Hà sạt lở

Ông Nguyễn Hữu Khiếu - Trưởng phòng Quản lý đô thị và Kinh tế thị xã Kỳ Anh cho biết: “Do TX Kỳ Anh nằm sát khu vực Quảng Bình nên từ sáng sớm đã xuất hiện các đợt mưa dông diện rộng, ngắt quãng, vị trí trung tâm TX Kỳ Anh như phường Hưng Trí có gió cấp 6 giật cấp 8. Do công tác ứng phó với bão số 5 được chuẩn bị chu đáo, hiện tại trên địa bàn chưa có thiệt hại gì về người và tài sản. Trong ảnh: Người dân TX Kỳ Anh chặt bỏ nhánh cây tránh việc gãy đổ do gió lớn.

Tin liên quan:

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast