Các địa phương họp khẩn ứng phó mưa lũ, bão số 7

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/10, UBND các huyện: Hương Khê, Kỳ Anh, Thạch Hà đã tổ chức họp khẩn để ứng phó mưa, lũ và bão số 7 đang tiến dần vào đất liền.

cac dia phuong hop khan ung pho mua lu bao so 7

Theo báo cáo nhanh, mưa lũ trên địa bàn huyện Hương Khê đã làm 10.382 hộ bị ngập nước (trong đó có 2.576 hộ ngập trên 2m), 16 xã trong đó có 9 xã bị cô lập hoàn toàn gồm: Hương Trạch, Hường Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Gia Phố, Phương Điền, Phương Mỹ, Hòa Hải.

Mưa lũ làm ngập 200ha hoa màu, 400ha bưởi Phúc Trạch bị ảnh hưởng, hư hỏng trên 1.000 tấn lúa và nhiều giống ngô, lạc bị hư hại; 404 con gia súc, 40.000 con gia cầm bị cuốn trôi; nhiều công trình đường giao thông, thủy lợi, trụ sở, trường học, hội quán các xã bị ngập sâu, hư hỏng.

cac dia phuong hop khan ung pho mua lu bao so 7

Bộ CHQS tỉnh huy động CBCS về Hương Khê giúp dân dọn dẹp sau lũ

Khắc phục hậu quả mưa lũ, ứng phó với cơn bão số 7, lãnh đạo huyện Hương Khê yêu cầu các xã tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện về ứng phó mưa lũ, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão Sarika, đặc biệt tập trung cho công tác cứu hộ, sơ tán dân cư vùng nguy hiểm, bị cô lập đến nơi an toàn; tổ chức chi viện nhu yếu phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu lượng thực, thực phẩm nước uống; tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại.

Địa phương, lực lượng chức năng canh gác, hướng dẫn tại các bến đò, các ngầm qua sông suối tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc; các phòng ban theo dõi, tổng hợp diễn biến của bão, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách có thể xảy ra.

* Trong sáng nay (17/10), UBND huyện Kỳ Anh cũng đã triển khai phương án phòng chống cơn bão số 7 sắp đổ bộ vào đất liền.

cac dia phuong hop khan ung pho mua lu bao so 7

Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 31,3ha lúa mùa sớm, 127,7ha hoa màu và rau màu trên địa bàn bị ngập úng; 70,24 tấn lúa của dân bị ướt; 4.249 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi, 290,73ha nuôi cá nước ngọt và 32,5 ha nuôi cá trái vụ bị thiệt hại hoàn toàn; nhiều công trình dân sinh bị hư hại…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 7 (Sarika), huyện Kỳ Anh yêu cầu các địa phương, ngành chức năng chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; theo dõi diễn biến của thời tiết để kịp thời thông tin, cảnh báo cho người dân. Trước mắt, tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại địa bàn các xã Kỳ Lạc, Kỳ Lâm, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn, Kỳ Bắc…, đặc biệt không để dân thiếu đói.

cac dia phuong hop khan ung pho mua lu bao so 7

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh kiểm tra các công trình giao thông bị hư hại do mưa lũ

Đồng thời, thông báo cho tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trách trú an toàn; chủ động triển khai phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ở ven biển, khu nuôi trồng thủy hải sản; rà soát lại các tuyến đường giao thông bị hư hỏng trong đợt mưa lũ vừa qua, bố trí lực lượng kiểm soát giao thông đi lại ở khu vực ngầm qua suối, đường bị ngập; xây dựng các phương án di dân ra khỏi các vùng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng. Rà soát các công trình hồ đập để có phương án xả lũ hợp lý, tránh gây thiệt hại cho người và tài sản của nhân dân.

* 7h sáng nay, huyện Thạch Hà đã gấp rút thành lập Trung tâm tiền phương Chỉ huy PCTT&TKCN nhằm triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn cho người dân vùng hạ du bị ảnh hưởng xả tràn Kẻ Gỗ và đối phó phó với cơn bão số 7.

cac dia phuong hop khan ung pho mua lu bao so 7

Lãnh đạo huyện Thạch Hà kiểm tra Trung tâm chỉ huy tiền phương

cac dia phuong hop khan ung pho mua lu bao so 7

và các công trình bị hư hại do mưa lũ

Theo đó, Trung tâm chỉ huy đóng tại xã Thạch Lâm – địa phương sẽ ảnh hưởng nhiều nhất khi hồ Kẻ Gỗ xả tràn. Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân, Thạch Hà đã huy động nhân lực, 11 thuyền gỗ và 3 ca nô tiến hành di dời 294 hộ, 966 nhân khẩu thuộc các thôn Sơn Trình, Phái Đông, Phái Nam, Tiền Thượng (Thạch Lâm) ra khỏi vùng nguy hiểm. Tùy theo lưu lượng xả tràn và các diễn biến tiếp theo của thời tiết sẽ tổ chức di dời dân tại các địa phương khác trên địa bàn huyện.

cac dia phuong hop khan ung pho mua lu bao so 7

Các địa phương rào chắn những tuyến đường vẫn còn ngập lụt, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện cũng đã chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc men cùng các phương tiện, vật lực thiết yếu để sẵn sàng ứng phó với ngập lụt, mưa bão.

“Bên cạnh việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, huyện tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng tránh thiên tai.” - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà thông tin thêm.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast