Cảnh báo: Một bộ phận giới trẻ Hà Tĩnh thờ ơ với dịch bệnh Covid-19!

(Baohatinh.vn) - Nhiều thông tin về cách nhận biết và phòng tránh dịch bệnh Covid-19 được chia sẻ rộng rãi và được cộng đồng chung tay thực hiện. Song, vẫn còn một bộ phận khá đông các bạn trẻ ở Hà Tĩnh, trong đó có cả những sinh viên, người lao động trở về từ vùng dịch vẫn chủ quan với sức khoẻ của chính mình và xã hội.

Video: Một bộ phận giới trẻ ở Hà Tĩnh thờ ơ với dịch bệnh Covid-19

Cảnh báo: Một bộ phận giới trẻ Hà Tĩnh thờ ơ với dịch bệnh Covid-19!

Đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, nơi đông người là một trong những biện pháp được khuyến cáo thực hiện để tránh lây lan virus Covid-19. Thế nhưng, tại các quán nhậu, nhiều người vẫn vô tư “bỏ ngoài tai” các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe mà cả xã hội đang quan tâm.

Cảnh báo: Một bộ phận giới trẻ Hà Tĩnh thờ ơ với dịch bệnh Covid-19!

Vô tư ăn uống, giải trí tại các tụ điểm cà phê, nhiều bạn trẻ cho rằng dịch bệnh “đang ở cách xa mình”

Cảnh báo: Một bộ phận giới trẻ Hà Tĩnh thờ ơ với dịch bệnh Covid-19!

Ngay trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chúng ta vẫn không khó để bắt gặp hình ảnh chật kín xe máy trước những quán hàng, điểm vui chơi, giải trí của giới trẻ. Từ quán cà phê....

Cảnh báo: Một bộ phận giới trẻ Hà Tĩnh thờ ơ với dịch bệnh Covid-19!

... đến tiệm trà chanh, xe dựng kín lề đường cả khi đây không phải là ngày cuối tuần

Cảnh báo: Một bộ phận giới trẻ Hà Tĩnh thờ ơ với dịch bệnh Covid-19!

Không một ai đeo khẩu trang hay sử dụng bất cứ một biện pháp phòng tránh việc lây nhiễm nào tại các tụ điểm công cộng.

Cảnh báo: Một bộ phận giới trẻ Hà Tĩnh thờ ơ với dịch bệnh Covid-19!

Những thông tin về dịch bệnh, những cảnh báo, hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm hầu như đã bị bỏ qua một bên để nhường chỗ cho những sở thích của tuổi trẻ.

Cảnh báo: Một bộ phận giới trẻ Hà Tĩnh thờ ơ với dịch bệnh Covid-19!

Không ai kiểm soát được rằng, tại những điểm công cộng, khu vui chơi giải trí này có hay không những bạn trẻ, người lao động trở về từ vùng dịch. Rất có thể họ vẫn vô tư đến các điểm công cộng, khu vui chơi giải trí mà không có một biện pháp nào bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Cảnh báo: Một bộ phận giới trẻ Hà Tĩnh thờ ơ với dịch bệnh Covid-19!

Bạn L.T.L- 19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Thương mại (Hà Nội) cho biết: “Sau khi Hà Nội ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên thì em quay trở về Hà Tĩnh tránh dịch luôn cho yên tâm. Mọi người vẫn đi làm và buôn bán bình thường thì em nghĩ bọn em vẫn có thể gặp gỡ bạn bè được. Đi làm hay đi cà phê, xem phim thì cũng đến những nơi đông người như nhau, nếu mọi người vẫn ổn thì bọn em cũng không sao. Nghỉ học lâu như vậy cứ ở nhà thì chán lắm.”

Cảnh báo: Một bộ phận giới trẻ Hà Tĩnh thờ ơ với dịch bệnh Covid-19!

Các quán game cũng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết trong những ngày học sinh, sinh viên được nghỉ tránh dịch. Đáng nói, hầu hết các quán game không thực hiện theo khuyến cáo của ngành Y tế, cũng không yêu cầu khách đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn… “Trong quán không ai đeo cả. Mọi thứ ở đây từ trước đến giờ thế nào thì hiện tại vẫn vậy” - N.V.A (17 tuổi, một học sinh ở TP Hà Tĩnh) cho biết.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast