Chủ động các phương án ứng phó với bão gần trên biển Đông

(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công điện số 09/CĐ-PCTT ngày 16/12/2021 về việc chủ động ứng phó với bão gần trên biển Đông.

Theo tin của Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hồi 13 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão RAI ở khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông ngay trên bờ biển miền Trung Phi-líp-pin; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Chủ động các phương án ứng phó với bão gần trên biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, cường độ suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin); sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Đến 13 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 100 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía Bắc của biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, từ gần sáng và ngày mai, ở vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa): cấp 4.

Thực hiện Công điện số 26/CĐ-QG hồi 12 giờ 00 ngày 16/12/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động để biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển và các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực bị ảnh hưởng của bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, bãi vừa đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tốt nhất.

Các địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ chứa nước xung yếu hoặc đang thi công.

Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi, thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của bão, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh thông tin để người dân được biết, chủ động phòng tránh có hiệu quả.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast