Cuối tuần, miền Bắc có mưa rào và dông, miền Nam vẫn nắng mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày cuối tuần (18-19/3), các tỉnh Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác do tác động của rãnh gió Tây trên cao với gió Đông ẩm từ biển thổi vào. Nam bộ trời nắng mạnh, một số nơi đạt ngưỡng nắng nóng 36 độ C.

cuoi tuan mien bac co mua rao va dong mien nam van nang manh

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hôm nay (ngày 17/3), các tỉnh Tây Bắc bộ nắng ráo, nhiệt độ cao nhất tại Điện Biên, Sơn La, Lào Cai 28-31 độ C. Phía Đông Bắc bộ vẫn mưa nhỏ, mưa phùn vào buổi sáng, nhiệt độ không quá 23 độ C. Đến chiều tối, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc khi rãnh gió Tây di chuyển. Các tỉnh vùng núi, trung du mưa rào kèm khả năng có dông, khu vực đồng bằng mưa nhỏ.

Các tỉnh miền Trung phía Bắc nhiều mây, các thành phố Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới có mưa ẩm, nhiệt độ trong khoảng 22-26 độ C. Riêng thành phố Huế ngày trời nắng, mưa về chiều tối, nhiệt độ cao hơn, 30 độ C. Nam Trung bộ hầu hết các khu vực nắng ráo cả ngày, chỉ còn mưa vài nơi về chiều. Nhiệt độ tại các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết 30-31 độ C.

Tây Nguyên có nắng vừa phải, chiều tối có thể có mưa vài nơi. Nhiệt độ tại Playku, Buôn Ma Thuột 32 độ C, riêng thành phố Đà Lạt 25 độ C, trời mát.

Khu vực Nam bộ ngày trời nắng mạnh, nhiệt cao phổ biến 34-35 độ C, các thành phố Cần Thơ, Cà Mau, Châu Đốc 32-34 độ C, thành phố Biên Hòa đạt ngưỡng nắng nóng 36 độ C. Chiều tối, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ dễ có mưa dông cục bộ trong chiều tối nay.

Trên biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa vài nơi, gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10km. Vùng biển quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc trời nắng, gió nhẹ, biển êm.

Theo Vietnam+

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast