(Baohatinh.vn) - Điện lực Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thống nhất hỗ trợ kinh phí cho 7 hộ dân ở tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Tiên Điền có thiết bị điện bị sự cố chập cháy vào ngày 20/6.
Ông Đào Minh Cường, Phó Giám đốc Điện lực Nghi Xuân cho biết: Qua xác minh tại hiện trường các thiết bị điện bị cháy là do hiện tượng điện áp tăng cao, các hộ dân này sử dụng chung pha với điện chiếu sáng của thôn.
Nguyên nhân xảy ra điện áp tăng cao dẫn đến cháy thiết bị điện của bà con Nhân dân là do thiết bị chiếu sáng của thôn chạm chập. Các hộ dân sử dụng điện ở các pha còn lại không bị ảnh hưởng.
Tại tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Tiên Điên có 7 hộ dân có thiết bị điện bị cháy
Sau khi rà soát, tổ dân phố Phong Giang có 7 hộ dân sử dụng điện tại ĐZ 0,4kV TBA Tiên Điền 6 có thiết bị điện bị chập cháy. Hiện tại, Điện lực Nghi Xuân đã tiến hành lập biên bản tại hiện trường có sự chứng kiến của Tổ trưởng TDP và các hộ dân bị ảnh hưởng; đồng thời, thống nhất với các hộ chủ động sửa chữa các thiết bị bị hỏng, đơn vị sẽ hỗ trợ một phần kinh phí.
Ông Lê Xuân Hương - ở tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Tiên Điền, đại diện cho các hộ dân có thiết bị điện chập cháy cho hay: Chúng tôi hoàn toàn nhất trí, đồng tình cao khi Điện lực Nghi Xuân tìm ra nguyên nhân và chia sẻ một phần kinh phí cho các hộ dân bị thiệt hại.
Đến nay, các hộ đã tiến hành sửa chữa xong các thiết bị điện bị hư hỏng, đang tập hợp hóa đơn chứng từ để Điện lực Nghi Xuân hỗ trợ.
Các hộ đã tiến hành sửa chữa xong các thiết bị điện bị hư hỏng để Điện lực Nghi Xuân hỗ trợ
Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 20/6, tại tổ dân phố Phong Giang (thị trấn Tiên Điền), một số hộ dân dùng điện tại TBA Tiên Điền 6 có một số thiết bị điện bị chập cháy, không sử dụng được. Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Điện lực Nghi Xuân đã khẩn trương tổ chức đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân chập cháy thiết bị.
Các học viên là cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực hoàn thành tốt chương trình học, được cấp chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào năm 2024.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 tại Hà Tĩnh được tổ chức từ ngày 1-7/10/2024 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời”.
Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup vừa chính thức phát động cuộc thi hùng biện – tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2 dành cho học sinh THPT toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 18,5 tỉ đồng.
Các cấp hội người cao tuổi ở Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả các mặt công tác, giúp hội viên phát huy tốt vai trò “tuổi cao, gương sáng”, tự tin tham gia các hoạt động xã hội.
Tham gia buổi tập huấn, các hội viên Hội LHPN thành phố Hà Tĩnh được "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn tận dụng các nguyên liệu có sẵn, tạo chế phẩm IMO phục vụ sinh hoạt, sản xuất.
Em Nguyễn Văn Hoàng, học sinh lớp 5A1, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh vừa xuất sắc giành huy chương đồng Cuộc thi Coding Olympics quốc tế 2024.
Dự thảo Luật Nhà giáo nêu đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh.
Từ 6h ngày 30/9, Sở GTVT Phú Thọ bắt đầu tổ chức phân luồng phương tiện lưu thông qua cầu phao Phong Châu (Phú Thọ). Cầu phao này giúp người dân không phải đi đường vòng xa hơn hàng chục km.
Các ban, ngành, gia đình cũng như bản thân người cao tuổi ở Hà Tĩnh đang nỗ lực để khái niệm “già hóa dân số" được nhìn nhận ở khía cạnh tích cực nhất.
Các thế hệ giáo viên và học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn nỗ lực dạy tốt, học tốt để làm rạng danh ngôi trường mang tên người anh hùng trẻ tuổi của dân tộc.
Với dự án giáo dục thiện nguyện, Trung úy Lê Thị Thu Uyên (Công an TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) giúp trẻ em khiếm khuyết tiếp cận gần hơn với tiếng Anh và tự tin hơn trong giao tiếp.
Hồ Viết Đức là niềm tự hào của người Chứt ở bản Rào Tre (Hương Khê, Hà Tĩnh) khi trở thành sinh viên đại học. Hành trang đến giảng đường của em mang theo cả ước mơ của đồng bào dưới chân núi Cà Đay.
17 con bê sinh kế trao cho người dân xã Ngọc Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) thuộc Dự án phát triển cộng đồng, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Lớp bồi dưỡng chuyên đề được tổ chức tại các trường THPT (Hương Sơn - Hà Tĩnh) giúp học sinh nhận thức đầy đủ hơn về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Quy định khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng để ở; quy định về hành nghề công tác xã hội; sửa đổi quy định mới về quản lý tài sản công là một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 10.
Trước "bài toán" già hóa dân số, thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó và giải quyết những khó khăn do thực trạng này gây nên.
Chủ trương nghỉ học ở trường thứ Bảy và không dạy thêm, học thêm ngày Chủ nhật của thành phố Hà Tĩnh được dư luận rất đồng tình, hưởng ứng, nhưng liệu có thực hiện được triệt để?
Cử tri huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất...
Nhờ công tác tuyên truyền sâu sát, đồng bào dân tộc Lào và người dân thôn biên giới Phú Lâm (Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tham gia BHXH để được hưởng lương hưu.
Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phối hợp với Ban Dân số và Hội người cao tuổi các xã Kỳ Bắc, Kỳ Văn, Kỳ Xuân tổ chức khám tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 cụ.
Tổ chức Zhi shan Foundation (Đài Loan) hỗ trợ cho 4 trường tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) 360 triệu đồng xây dựng thư viện thân thiện.
Hoạt động tập huấn góp phần giúp đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) nâng cao năng lực chuyên môn, nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn vươn lên thoát nghèo.
Bố mất sớm, mẹ bị bệnh tật “bủa vây” nhưng em Dương Nguyễn Nhật Sang ở Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã vượt lên hoàn cảnh để học tốt, phấn đấu có tương lai tươi sáng hơn.
Bà Trần Thị Thủy Nga – Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh cho biết, đã quán triệt tinh thần giáo viên các trường công lập không tổ chức dạy thêm ngày thứ 7, Chủ nhật để học sinh có ngày nghỉ đúng nghĩa.