Trường huyện xuất sắc chinh phục kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10

(Baohatinh.vn) - Thành tích 35/37 em đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 là kết quả xuất sắc nhất mà thầy trò Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đạt được từ trước tới nay.

Những ngày qua, trên gương mặt của thầy trò đội tuyển Vật lý (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) luôn rạng rỡ niềm vui bởi hành trình khổ luyện, tích lũy kiến thức đã được đền đáp xứng đáng với kết quả 5/5 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải nhất và 4 giải nhì.

bqbht_br_z6395802130529-91ea6609eaa7d8118e6c4bb409248dc6.jpg
Sự đồng hành của thầy Phan Trung Thông cùng các thầy, cô trong tổ chuyên môn và Ban Giám hiệu nhà trường đã giúp đội tuyển Vật lý giành kết quả đáng tự hào.

Thầy Phan Trung Thông - chủ nhiệm đội tuyển môn Vật lý chia sẻ: “Trọng trách bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi không chỉ là một nhiệm vụ, niềm vinh dự mà còn là điều tôi luôn trăn trở. Làm thế nào để khơi dậy ngọn lửa đam mê trong các em học sinh? làm thế nào để đáp lại sự tin tưởng của nhà trường và phụ huynh?... Đó là những câu hỏi luôn thường trực trong tôi”.

Đối mặt với những lo lắng đó, trong suốt quá trình giảng dạy, ôn luyện, thầy Thông đã dày công tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm phương pháp giảng dạy tối ưu, khơi dậy tiềm năng của từng học sinh. Cùng đó, Ban Giám hiệu nhà trường luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển. Các thầy cô trong tổ bộ môn cũng nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyên môn. Quan trọng hơn cả là sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của mỗi thành viên đội tuyển.

"Các em đã miệt mài học tập, vượt qua giới hạn bản thân. Mỗi buổi ôn thi, tôi đều nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của học sinh, đó chính là nguồn động lực lớn lao, thúc đẩy tôi không ngừng cố gắng", thầy Thông chia sẻ.

Tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm nay, em Phan Doãn Cường - học sinh lớp 10A1 đã xuất sắc đạt giải nhất môn Vật lý với 15,75 điểm. Chia sẻ về niềm vui này, Doãn Cường cho biết: “Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, em bước vào kỳ thi với tâm trạng tự tin và thoải mái. Dù vậy, em vẫn không khỏi bất ngờ trước kết quả đạt giải nhất”.

Đội tuyển Tin học giành 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba; em Phan Sỹ Kỳ (đứng giữa) đạt giải nhất với số điểm tuyệt đối 20/20.

Đội tuyển Tin học giành 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba; em Phan Sỹ Kỳ (đứng giữa) đạt giải nhất với số điểm tuyệt đối 20/20.

Cùng với đội tuyển Vật Lý, đây cũng là mùa vui của của đội tuyển Tin học với thành tích ấn tượng: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba. Đặc biệt, em Phan Sỹ Kỳ - lớp 10A1 đã xuất sắc giành giải nhất, đồng thủ khoa với điểm số tuyệt đối 20/20.

Sỹ Kỳ chia sẻ: “Thành công của chúng em không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn nhờ sự dẫn dắt tận tâm của các thầy, cô giáo. Thầy cô không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng mà còn đồng hành, động viên giúp em và các bạn vững tin bước vào kỳ thi. Với em, thành tích này là động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu, chinh phục những thử thách mới”.

Khi bước vào lớp 10, việc lựa chọn đội tuyển học sinh giỏi là một thách thức không nhỏ đối với đội ngũ giáo viên. Nhưng với quyết tâm cao độ, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã biến áp lực ban đầu thành động lực mạnh mẽ.

Những ngày tháng miệt mài bên trang sách, những giờ thực hành căng thẳng, những buổi tập trung giải đề… tất cả đã được đền đáp bằng kết quả xứng đáng.

bqbht_br_z6395802168063-224a3efb0bbfa5c0ff85f0fbb626f11a.jpg
bqbht_br_z6395802038699-d55555423ad26d680d95b47665056749.jpg
Thầy Trần Văn Ánh luôn sát sao với học sinh trong những giờ học.

Thầy Trần Văn Ánh - chủ nhiệm đội tuyển Tin học chia sẻ: “Khác với các môn, Tin học có cả phần thi lý thuyết và thực hành. Các em không chỉ cần nắm vững lý thuyết mà còn phải phát triển tư duy lập trình, khả năng tìm kiếm và áp dụng thuật toán… Nhưng nhờ sự chủ động từ việc chọn đội tuyển ngay từ đầu năm học đã giúp thầy và trò có thời gian để nâng cao năng lực. Trong quá trình ôn thi, các em cũng thể hiện xuất sắc khả năng tư duy và kỹ năng lập trình. Kết quả kỳ thi vừa qua hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực của các em”.

Bên cạnh niềm vui của đội tuyển Vật lý và Tin học, trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm nay, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai còn đón nhận nhiều kết quả đáng tự hào từ các đội tuyển như Địa lý, Hóa học... với số lượng và chất lượng giải được cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, trường có 35/37 em đạt giải (tỷ lệ 94,6%). Trong đó, môn Vật lý có 1 giải nhất, 4 giải nhì; môn Tin học có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba; môn Toán học có 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích; môn Hóa học có 4 giải nhì, 1 giải khuyến khích; môn Sinh học có 3 giải ba, 1 giải khuyến khích; môn Lịch sử có 3 giải khuyến khích; môn Địa lý có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba; môn Ngữ văn có 2 giải ba, 1 giải khuyến khích; môn tiếng Anh có 2 giải ba, 1 giải khuyến khích. Ngoài ra còn có 3 em được đặc cách công nhận học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh (quy đổi từ điểm thi IELTS).

bqbht_br_482260330-1170045085128969-7218832980429340835-n.jpg
Đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt thành tích ấn tượng với 35/37 học sinh đạt giải (đạt tỷ lệ 94,6%).

Thành tích 35/37 học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 là kết quả cao nhất cho tới thời điểm hiện tại của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của học sinh, sự tận tâm, nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Ban Giám hiệu nhà trường.

Ngay từ đầu năm học, trường đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi bài bản với sự dẫn dắt của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết. Quá trình tuyển chọn học sinh được thực hiện thông qua nhiều vòng thi giúp giáo viên phát hiện, bồi dưỡng năng lực của từng em. Bên cạnh đó, trường còn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy và cách ra đề nhằm tiệm cận với cấu trúc và mức độ của đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Khuyến khích học sinh tự học, tự nghiên cứu để nắm vững kiến thức. Kết quả trên là nguồn động lực để nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, duy trì phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Thầy Trần Xuân Phượng - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.
Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Hội đồng trường sẽ không được tổ chức trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) là một nội dung của Nghị quyết số Bộ Chính trị. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận từ đông đảo cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo tại Hà Tĩnh.
Từ cô bé làng biển đến "ngôi sao" thể thao học đường

Từ cô bé làng biển đến "ngôi sao" thể thao học đường

Sinh ra nơi làng biển mặn mòi, với khát khao luôn vươn lên phía trước và niềm đam mê bộ môn điền kinh, em Hà Nhật Băng - lớp 9C, Trường THCS Kỳ Hà (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã chạm tới thành tích đáng tự hào trên sân chơi thể thao quốc gia.