Giảm thuế cho báo chí: Bộ trưởng nói tiếp thu 2 lần nhưng… vẫn y nguyên

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết việc giảm thuế doanh nghiệp cho báo chí đã được nhiều đại biểu đề cập, Bộ trưởng Tài chính cũng 2 lần nói tiếp thu nhưng đến nay vẫn chưa thấy tiếp thu.

Nội dung này được ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, đề cập khi cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 10/3.

Về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan báo chí, ông Vinh nhấn mạnh đây là vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến, và trên hội trường Quốc hội, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khi đó còn là Bộ trưởng Tài chính, đã 2 lần nói tiếp thu, nhưng đến nay vẫn chưa thấy tiếp thu.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo luật đề xuất giảm và áp dụng mức thuế từ 20% xuống 10% với báo in, còn các loại hình báo chí khác giảm từ 20% xuống 15%.

123.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh: Hồng Phong).

Khi thảo luận nội dung này tại Quốc hội, nhiều đại biểu đề nghị nên áp dụng mức thuế thống nhất giữa các loại hình báo chí là 10%.

"Báo in, báo hình, báo nói hay báo điện tử cũng là cơ quan báo chí thôi. Mình đặt ra hai mức thuế thế này và nói để cân bằng, tôi cảm thấy cách đặt vấn đề chưa thỏa đáng", Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu quan điểm.

Dẫn thực tế như hoạt động của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), ông Vinh cho biết lâu nay VTV vận hành theo cơ chế tự chủ, không dùng ngân sách Nhà nước. VTV tự kiếm nguồn thu và thực hiện các nhiệm vụ cho quốc gia, nhưng nay mức thuế tính từng đồng một, không cho họ được công bằng với báo in (báo in 10%, báo hình là 15%).

"Ví dụ, họ thực thi chính sách, như phim Việt Nam phải có trên sóng của đài truyền hình quốc gia, họ phải tự lo hết. Có 5% thôi mà các đồng chí cứ băn khoăn mãi. Thực ra tôi nghĩ phần này đưa về một mức để các cơ quan báo chí thấy công bằng", ông Vinh nêu quan điểm.

Ông nói thêm rằng đây là lần cuối cùng phát biểu về vấn đề này, vì cơ quan soạn thảo nói tiếp thu nhưng bản chất lần nào cũng nói lại vấn đề đó, rồi cuối cùng lại vẫn như vậy.

Với ý kiến của ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ Tài chính nghiêm túc tiếp thu.

"Không xử lý được thì phải giải trình cho rõ, đại biểu Quốc hội phát biểu và đồng chí Vinh cũng nói nhiều lần tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội rồi", ông Mẫn nói và nhắc lại việc Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khi làm Bộ trưởng Tài chính đã hứa sẽ tiếp thu nội dung này.

Theo ông, đã đến lúc chín muồi nên các cơ quan cần ngồi lại với nhau để sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) sao cho các bên đều có lợi, công bằng, khách quan, minh bạch.

Việc sửa luật, theo Chủ tịch Quốc hội, phải vô tư, không vì một nhóm lợi ích nào, không vì chi phối nào mà vì sự phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (Ảnh: Hồng Phong).
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (Ảnh: Hồng Phong).

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trước đây Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc (khi còn kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính), có hứa tại Quốc hội, sau đó chỉ đạo nghiên cứu, rà soát.

"Lần này, các báo cũng đang thực hiện rà soát sắp xếp, gặp khó khăn, nên chúng tôi nghĩ đưa về một mức 10% là phù hợp. Chúng tôi sẽ cùng Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiếp thu", ông Cao Anh Tuấn nói.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết Thứ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về việc sẽ nghiên cứu để tiếp thu quy định về mức thuế suất đối với các cơ quan báo chí.

"Đồng chí có nói bây giờ sẽ đưa về mức chung 10%, tránh tình trạng nói nhiều lần tiếp thu nhưng không tiếp thu, đề nghị các đồng chí nghiên cứu làm rõ vấn đề này", ông Thanh nhấn mạnh.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh báo chí đang hết sức khó khăn, đời sống, thu nhập của cán bộ, phóng viên giảm sút rất nhiều.

Cho rằng việc giảm thuế chính là cơ hội, điều kiện để hỗ trợ cơ quan báo chí làm tốt hơn nhiệm vụ và cần có chính sách mạnh mẽ hơn, một số đại biểu Quốc hội đề nghị giảm thuế xuống 10% với tất cả các loại hình báo chí.

Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội khi đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay nếu Quốc hội đồng ý sẽ tiếp thu để quy định mức thuế với báo in và các loại hình khác là 10%.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!