Dự báo thời tiết 6/4: Hà Tĩnh tiếp tục có nắng

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, ngày 6/4, các tỉnh miền Bắc có mưa phùn và sương mù vào sáng sớm, miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối có mưa rào.

Dự báo thời tiết 6/4: Hà Tĩnh tiếp tục có nắng

Dự báo khu vực Hà Tĩnh hôm nay trời tiếp tục có nắng. Ảnh Thanh Hoài

Dự báo thời tiết 6.4 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 62 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa mưa phùn và sương mù rải rác; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast