Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Tĩnh mưa rải rác, có khả năng xảy ra tố, lốc, sét

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các tỉnh khu vực Bắc Bộ duy trì mưa nhỏ; khu vực Bắc Trung bộ (trong đó có Hà Tĩnh) có mưa rải rác.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh Ra đa thời tiết Vinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực biên giới Việt Lào - Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Tĩnh mưa rải rác, có khả năng xảy ra tố, lốc, sét

Hôm nay, Hà Tĩnh có mưa rải rác. Ảnh Ngân Giang

Trong những giờ tới: Các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh có thể sẽ xảy ra mưa rào và dông (trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh); sau đó có thể lan sang các vùng lân cận.

Thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C, cao nhất 20 - 22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C; riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C, vùng núi 15 - 18 độ C; cao nhất 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất phía Bắc 25 - 28 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, riêng miền Đông 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast