Dự báo thời tiết ngày 7/8: Cả nước mưa lớn, Hà Tĩnh trời nắng

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 8/8, các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày 7/8: Cả nước mưa lớn, Hà Tĩnh trời nắng

Hôm nay (7/8), Hà Tĩnh trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C

Khu vực phía Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm hôm qua ngày 6/8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như Kon Tum 64mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 72mm…

Hiện nay, ngày 6/8, dải hội tụ nhiệt đới trục ở vào khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 01h sáng nay ở khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 114,0-115,0 độ kinh Đông, gió mùa tây nam ở phía nam tiếp tục hoạt động mạnh.

* Dự báo chi tiết các vùng miền trên cả nước:

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 33 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 -34 độ C.

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ 30 -33 độ C.

- Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 -30 độ C.

- Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

- Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

(tổng hợp)

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast