Hà Tĩnh còn mưa to trong nhiều giờ tới, đề phòng lũ quét, ngập úng

(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn đối diện với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở miền núi, ngập úng ở vùng thấp trũng.

Hà Tĩnh còn mưa to trong nhiều giờ tới, đề phòng lũ quét, ngập úng

Huyện Kỳ Anh dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, phân công lực lượng canh gác hướng dẫn người tham gia giao thông tại các cầu, tràn bị ngập trong sáng 30/10.

Trong 3 giờ qua (từ 13h đến 16h ngày 30/10), khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Cẩm Nhượng 46mm, Hà Tĩnh 28mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực miền núi có mưa, có nơi mưa vừa, khu vực đồng bằng ven biển có mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa ở mức 50 - 100mm, cục bộ có nơi cao hơn.

Cảnh báo trong 6 giờ tới nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông, ven biển và ngập lụt.

Hà Tĩnh còn mưa to trong nhiều giờ tới, đề phòng lũ quét, ngập úng

Mực nước lũ trên sông Ngàn Sâu và sông La đang lên với cường suất lũ lên 5 -10cm/h; sông Ngàn Phố ở xu thế xuống với cường suất lũ xuống 14 -17cm/h.

Lúc 15h ngày 30/10, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ: 11,48m (dưới BĐI: 0,2m), tại trạm Hòa Duyệt: 8,31m (dưới BĐII: 0,69m); trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 10,08m (trên BĐI: 0,08m); trên sông La tại Linh Cảm: 4,72m (trên BĐI: 0,22m).

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông La tiếp tục lên, sông Ngàn Phố tiếp tục xuống sau đó có khả năng lên trở lại.

Khả năng đến đêm nay (30/10) mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ ở mức: 12,0m (dưới BĐII: 0,5m), tại trạm Hòa Duyệt ở mức 9,0m (ở mức BĐII); trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm ở mức: 11,0m (trên BĐI: 1,0m); trên sông La ở mức 5,40m (dưới BĐII: 0,1m).

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi, vùng ven sông, ven biển đặc biệt tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Nghị Xuân, Kỳ Anh, Thị xa Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh;

Nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp, vùng đô thị đặc biệt tại: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast