Hàng trăm người dân Thượng Lộc đắp đê trong đêm, ngăn nước thượng nguồn gây ngập lụt

(Baohatinh.vn) - Ngay trong đêm 29/10, hàng trăm người dân xã Thượng Lộc và các lực lượng chức năng ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đã nỗ lực đắp đê nhằm ngăn nước thượng nguồn đổ về, tránh gây ngập lụt các khu dân cư.

Hàng trăm người dân Thượng Lộc đắp đê trong đêm, ngăn nước thượng nguồn gây ngập lụt

Từ 18h30 tối 29/10, hàng trăm người dân Thượng Lộc và lực lượng chức năng đã tập trung đắp kênh Linh Cảm đoạn đang thi công qua thôn Sơn Phú...

Mưa lớn trong những ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về đập Bạng, tràn qua tuyến đê (chiều dài khoảng 100m) vào một số hộ dân ở thôn Vĩnh Xuân (xã Thượng Lộc).

Nước cũng tràn qua kênh Linh Cảm (đoạn đang thi công dài hơn 200m) đi qua thôn Sơn Phú khiến hơn 400 hộ dân ở 2 thôn Sơn Phú và Vĩnh Xuân đối mặt với nguy cơ ngập lụt.

Hàng trăm người dân Thượng Lộc đắp đê trong đêm, ngăn nước thượng nguồn gây ngập lụt

... nhằm ngăn nước từ thượng nguồn đổ về qua đập Bạng.

Trước tình hình đó, từ 18h30 ngày 29/10, huyện Can Lộc đã huy động hơn 300 người gồm lực lượng công an, quân sự cùng với người dân địa phương nỗ lực đắp đê, đắp kênh ngăn nước thượng nguồn.

Huyện cũng đã điều động 2 máy đào đắp, đất đá, cọc tre, hơn 800 bao bì để đắp tuyến đê đập Bạng, kịp thời xử lý ở những nơi xung yếu.

Hàng trăm người dân Thượng Lộc đắp đê trong đêm, ngăn nước thượng nguồn gây ngập lụt

Huyện đã điều động 2 máy xúc để đào đắp

Đến khoảng 22h cùng ngày, tình trạng nước tràn qua đê xuống khu dân cư đã được ngăn chặn.

Xã Thượng Lộc đã thành lập các tổ canh gác, phân công lực lượng túc trực 24/24 giờ ở những điểm xung yếu tại tuyến đê này, nắm bắt diễn biến tình hình, kịp thời thông báo để ứng cứu khi có tình huống bất trắc xảy ra.

Hàng trăm người dân Thượng Lộc đắp đê trong đêm, ngăn nước thượng nguồn gây ngập lụt

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong (người ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo xã trực tiếp chỉ đạo việc đắp đê

Để chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt khi nước thượng nguồn đổ về, trong khi mực nước ở một số hồ đập trên địa bàn đã có dấu hiệu vượt mức cho phép, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Can Lộc đã chỉ đạo các xã: Thượng Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Trung Lộc, Kim Song Trường, Gia Hanh và thị trấn Đồng Lộc… rà soát, có phương án di dời những hộ dân ở những vùng có nguy cơ ngập lụt. Đồng thời chủ động bố trí lực lượng theo dõi tình hình, diễn biến và chuẩn bị các phương án, phương tiện kịp thời ứng cứu khi cần thiết.

Ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast