Hôm nay, Hà Tĩnh có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng

(Baohatinh.vn) - Trong ngày 5/1, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Hôm nay, Hà Tĩnh có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng

Hôm nay, Hà Tĩnh có mưa vài nơi

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast