Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 8

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 8, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã chủ động triển khai công tác phòng chống, nhằm hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 8

Trước diễn biến phức tạp của bão số 8, UBND huyện Vũ Quang có công điện chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát các tuyến đường bị sạt, xói lở; tổ chức khắc phục khẩn trương để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại. Trong ảnh: Lãnh đạo xã Quang Thọ kiểm tra vị trí sạt lở tại thôn Kim Quang.

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 8

Tại các vị trị sạt lở, để đảm bảo an toàn cho công trình, các địa phương tập trung khắc phục, cho máy móc san lấp kịp thời. Trong ảnh: Điểm sạt lở ở thôn 1 (xã Quang Thọ) được khắc phục kịp thời sau khi đợt mưa lũ vừa qua kết thúc.

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 8

Trước đó, từ ngày 15 - 20/10, trên địa bàn huyện Vũ Quang có mưa lớn trên diện rộng, khiến mực nước sông Ngàn Sâu lên nhanh làm ngập cục bộ một số khu dân cư, nhiều cầu dân sinh xói lở nghiêm trọng. Trong ảnh: Điểm sạt lở ở cầu Hói Mân ở thôn 6, xã Quang Thọ.

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 8

Đợt mưa lũ vừa qua cũng đã làm nhiều tuyến đường trục thôn, xã bị sạt lở nghiêm trọng. Để hạn chế tối đa thiệt hại do bão số 8 gây ra, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán người dân sinh sống gần các điểm sạt lở và các vị trí sườn núi có nguy cơ sạt lở cao, để đảm bảo an toàn.

Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 9 cây cầu và nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, xói mòn nghiêm trọng, tập trung chủ yếu ở xã Đức Liên, Quang Thọ, Hương Minh... Hơn 9.000 m3 đất đá bị sạt lở, bồi lấp; hư hỏng hơn 1.900m rãnh thoát nước...

Có hơn 10 ha cây ăn quả bị ngập úng, chủ yếu là cam, bưởi trong các vườn hộ; gần 3.000 tấn cam bị rụng (chiếm 20% tổng sản lượng toàn huyện); hơn 120 ha ngô bị đổ ngã, tập trung ở xã Đức Hương, Ân Phú... thiệt hại hại ước tính ban đầu hơn 21,3 tỷ đồng.

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 8

Người dân thôn Liên Châu (xã Đức Liên) tiến hành chặt hạ cây, đề phòng gió quật ngã.

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 8

Tại các xã vùng rốn lũ, nhiều gia đình đã chủ động chuyển đồ đạc lên gác xép.

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 8

... gia cố lại chuồng nuôi, không chăn thả vật nuôi ở các sườn đồi...

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 8

Người dân xã Đức Hương chuẩn bị sẵn thuyền bè, đề phòng khi xẩy ra trường hợp lũ đến bất ngờ.

Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 8 cơ bản được hoàn tất. Riêng đối với vùng “rốn lũ” gồm 6 xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, Ân Phú, huyện đã chỉ đạo kiểm tra từng nội dung công việc cụ thể để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão gây ra.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Vũ Quang

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast