Mưa lớn và lốc xoáy gây sạt lở hàng trăm m3 đất, tốc mái 9 nhà dân ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Mưa to, gió lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 đã gây sạt lở hàng trăm m3 đất, tốc mái 9 nhà dân ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Mưa lớn và lốc xoáy gây sạt lở hàng trăm m<sup>3</sup> đất, tốc mái 9 nhà dân ở Nghi Xuân

Vào khoảng 13 giờ chiều nay (29/10), một cơn lốc xoáy tràn qua xã Đan Trường làm tốc mái 9 ngôi nhà ở thôn Song Giang; trong đó, có 2 hộ bị tốc mái trên 70% là hộ ông Lê Văn Đoàn (SN 1969) và Lê Văn Thảo (SN 1973). Sau khi lốc xoáy tràn qua, huyện Nghi Xuân, xã Đan Trường đã huy đông lực lượng gần 100 người mua ngói, tấm lợp fibro ximăng giúp người dân lợp lại mái nhà.

Mưa lớn và lốc xoáy gây sạt lở hàng trăm m<sup>3</sup> đất, tốc mái 9 nhà dân ở Nghi Xuân

Đến khoảng 17 giờ chiều nay, tất cả những ngôi nhà bị tốc mái đều được lợp lại. Chủ tịch UBND xã Đan Trường Dương Văn Chiến cho biết: Dù không gây thiệt hại về người nhưng trận lốc xoáy đã gây thiệt hại cho 9 hộ dân với số tiền trên 60 triệu đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Nghi Xuân động viên gia đình và lực lượng tham gia giúp đỡ các hộ dân.

Mưa lớn và lốc xoáy gây sạt lở hàng trăm m<sup>3</sup> đất, tốc mái 9 nhà dân ở Nghi Xuân

Cũng trong chiều nay, mưa lớn đã gây ra một trận lở đất tại khu vực núi Mồng Gà (thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm). Điểm sạt lở rộng hơn 50m, dài khoảng 100m, hàng trăm m3 đất đá trút xuống dưới chân núi. Rất may không có thương tích xảy ra.

Mưa lớn và lốc xoáy gây sạt lở hàng trăm m<sup>3</sup> đất, tốc mái 9 nhà dân ở Nghi Xuân

Trước đó, vào khoảng 8h sáng nay, tại khu vực núi Dẻ, thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân xảy ra hiện tượng sạt lở.

Mưa lớn và lốc xoáy gây sạt lở hàng trăm m<sup>3</sup> đất, tốc mái 9 nhà dân ở Nghi Xuân

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lam Nguyễn Đình Khiêm cho biết, từ tối hôm qua tới sáng nay, trên địa bàn xã có mưa to, gió lớn. Nhận thấy những nguy hiểm do lở đất, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã sơ tán 19 hộ với 61 nhân khẩu dưới chân núi Dẻ tới nơi an toàn. Sáng nay, khi kiểm tra thì nhận thấy có hiện tượng sạt lở núi, nước đục ngầu chảy từ trên núi xuống.

Mưa lớn và lốc xoáy gây sạt lở hàng trăm m<sup>3</sup> đất, tốc mái 9 nhà dân ở Nghi Xuân

Hiện, huyện Nghi Xuân đã dựng rào chắn và cử người canh gác không cho người dân tới khu vực chân núi. Theo người dân địa phương, cách đây chừng 3 năm, khu vực núi Dẻ đã từng bị nứt nẻ sau các đợt mưa lớn.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast