Người dân Thạch Quý tự phá dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè

(Baohatinh.vn) - Sau khi nhận được thông báo của UBND phường, các hộ dân trên đường Nguyễn Công Trứ, thuộc tổ dân phố Tân Quý, phường Thạch Quý (TP. Hà Tĩnh) đã tự nguyện tháo dỡ các công trình lấn chiếm, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè.

nguoi dan thach quy tu pha do cac cong trinh lan chiem via he

Nhiều hộ dân tự dỡ mái che di động, bậc tam cấp và các công trình vi phạm

nguoi dan thach quy tu pha do cac cong trinh lan chiem via he

Anh Nguyễn Duy Phương, số nhà 470 đường Nguyễn Công Trứ, chia sẻ: "Sau khi nhận được thông báo của UBND phường, gia đình tôi đã tự nguyện phá dỡ bậc tam cấp xây lấn ra vỉa hè. Tôi đã hạ bậc thềm, xây tam cấp thụt vào trong phần đất của mình, vừa thuận tiện cho việc sinh hoạt, vừa đảm bảo được mỹ quan đô thị".

nguoi dan thach quy tu pha do cac cong trinh lan chiem via he

Đồng quan điểm, ông Hoàng Thúc Tính, số nhà 408 đường Nguyễn Công Trứ cho biết: "Chủ trương giải tỏa hành lang, lập lại trật tự vỉa hè của TP. Hà Tĩnh là một chủ trương đúng đắn, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và nhất trí cao. Sau khi nhận được thông báo của UBND phường Thạch Quý, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ các bậc tam cấp, mái che lấn chiếm hành lang giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ".

nguoi dan thach quy tu pha do cac cong trinh lan chiem via he

Nhiều gia đình do thiết kế nền nhà cao hơn mặt đường từ 80cm đến 1m, do đó khi tháo dỡ các bậc tam cấp lấn chiếm sẽ rất khó khăn cho việc lên xuống.

nguoi dan thach quy tu pha do cac cong trinh lan chiem via he

Tam cấp di động bằng sắt được người dân thay thế cho tam cấp cố định là một trong những phương án tạm thời khả thi nhất.

Chủ đề Đòi lại vỉa hè

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast