Người dân vùng hạ huyện Đức Thọ không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt

(Baohatinh.vn) - 1000 hộ dân xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt, hay phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng.

Người dân vùng hạ huyện Đức Thọ không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt

Nguồn nước thô được nhà máy lấy từ sông La

Trong những ngày hè nắng nóng kỷ lục của năm 2020, nguồn nước sinh hoạt ở xã Bùi La Nhân vẫn khá dồi dào. Bà Phan Thị Thế, 70 tuổi ở thôn Hoa Đình cho biết: “Từ trước đến nay, các hộ dân thôn Hoa Đình chúng tôi toàn dùng nước mưa và nước giếng khoan để sinh hoạt. Nhưng, từ khi nhà máy nước sạch La Giang đi vào hoạt động, người dân được sử dụng nguồn nước máy hợp vệ sinh, bảo đảm an toàn cho sức khỏe”.

Người dân vùng hạ huyện Đức Thọ không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt

Bà Phan Thị Thế 70 tuổi ở thôn Hòa Đình, xã Bùi La Nhân đã được dùng nguồn nước máy đảm bảo vệ sinh

Ông Nguyễn Phúc, thôn Hoa Đình, xã Bùi La Nhân cho biết: “Từ ngày có nước máy đến giờ, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Có nước máy không chỉ tiện cho sinh hoạt mà còn đảm bảo được sức khỏe cho người dân, do đó chúng tôi rất yên tâm sử dụng”.

Người dân vùng hạ huyện Đức Thọ không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt

Công đoạn cuối cùng của sản phẩm nước sạnh được xử lý qua hệ thống điện phân Nanomet đạt tiêu chuẩn nước sạch do Bộ y tế quy định

Trước đây, người dân xã Bùi La Nhân chủ yếu sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ Sông La, bể chứa nước mưa và nước ngầm lấy từ giếng khơi, giếng khoan không đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, trong những tháng mùa hè, nơi đây thường bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Xuất phát từ nhu cầu cấp bách của người dân, công trình cấp nước sinh hoạt La Giang có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, công suất giai đoạn 1 đạt 2.000 m3/ngày đêm do Công ty TNHH HT Thành Trung làm chủ đầu tư.

Công trình đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 được gần năm nay, hiện đang cung cấp nguồn nước sạch cho trên 1.000 hộ dân ở 4 thôn thuộc xã Bùi La Nhân. Nhờ vậy, từ đầu hè đến nay, qua nhiều đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân vẫn được đảm bảo.

Người dân vùng hạ huyện Đức Thọ không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt

Hệ thống máy móc hiện đại được nhập khẩu từ Singapo đảm bảo cho ra sản phẩm nước sạch

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn HT Thành Trung cho biết: “Toàn bộ hệ thống lắng lọc nước thô đều được chúng tôi nhập khẩu từ Singapo gọi tắt là US, sau khi hệ thống máy lọc nước thô cho ra sản phẩm nước sạch, tiếp tục qua hệ thống màng siêu lọc (Nanomet). Theo đó, toàn bộ quá trình điện phân qua Nanomets, do đó nguồn nước đạt tiêu chuẩn cấp I theo quy định của Bộ y tế. Dự án nước sạch của chúng tôi sẽ phục vụ cho toàn thể Nhân dân vùng hạ lưu của huyện Đức Thọ”.

Người dân vùng hạ huyện Đức Thọ không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt

Các công đoạn xử lý nước sạch đều được lắp đặt dây chuyền hiện đại và tự động hóa, giúp giảm thiểu sức lao động của con người, đồng thười đảm bảo vệ sinh tối đa

Được biết, trong giai đoạn 1, nhà máy đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho hơn 2.000 hộ dân thuộc xã Bùi La Nhân. Thời gian tới, nhà máy sẽ được đầu tư mở rộng máy móc, đường ống tới các địa phương lân cận như xã: Quang Vĩnh, Lâm Trung Thủy và Thanh Thịnh Bình góp phần đảm bảo nguồn nước sạch cho bà con Nhân dân vùng hạ lưu của huyện Đức Thọ.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast