Thả rùa biển nặng 25 kg về môi trường tự nhiên ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 5/3, Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản và Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà) tổ chức thả 1 cá thể rùa biển nặng 25 kg về môi trường tự nhiên.

Thả rùa biển nặng 25 kg về môi trường tự nhiên ở Hà Tĩnh

Con rùa biển vướng vào lưới của ngư dân Nguyễn Văn Hòa vào chiều 4/3...

Thông tin từ Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, ngày 4/3, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Cửa Sót (huyện Lộc Hà) thì anh Trần Văn Hòa ở xóm 15, xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà) phát hiện một con rùa biển vướng vào lưới. Con rùa biển có chiều dài 70 cm, nặng 25 kg.

Sau khi vớt được rùa lên thuyền, anh Hòa đã đưa vào bờ, tự giác bàn giao cho lực lượng chức năng.

Thả rùa biển nặng 25 kg về môi trường tự nhiên ở Hà Tĩnh

... có chiều dài 70 cm, nặng 25 kg.

Sáng nay, sau khi kiểm tra sức khỏe của cá thể rùa này, Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, lực lượng chức năng và ngư dân tổ chức thả rùa về biển.

Thả rùa biển nặng 25 kg về môi trường tự nhiên ở Hà Tĩnh

Rùa biển được kiểm tra sức khỏe bảo đảm và thả về đại dương

Ông Bùi Tuấn Sơn – Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết: Năm 2018, đơn vị và lực lượng chức năng đã phối hợp, thả 4 cá thể rùa biển về với môi trường tự nhiên. Điều đáng nói là, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ngư dân đã có ý thức tự giác bảo vệ, bàn giao các cá thể rùa khi vô tình đánh bắt được trên biển.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast