Thời tiết ngày 15/3: Hà Tĩnh có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh

(Baohatinh.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 15/3), Hà Tĩnh có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Thời tiết ngày 15/3: Hà Tĩnh có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh

Hôm nay, Hà Tĩnh nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Điện Biên và Lai Châu 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh: Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast