Thời tiết ngày 22/9: Mây đối lưu phát triển, gây mưa cho khu vực Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam suy yếu dần nên trong chiều và tối 22/9 ở Hà Tĩnh và các tỉnh Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông.

Thời tiết ngày 22/9: Mây đối lưu phát triển, gây mưa cho khu vực Hà Tĩnh

Dự báo viên của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, quan sát trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết Vinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực huyện Kỳ Anh.

Hiện tại đến 3 giờ tới, đám mây đối lưu này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực trên, sau đó có thể mở rộng sang các khu vực khác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 43 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast