Thời tiết ngày 31/8: Hà Tĩnh tiếp tục nắng gắt, có nơi trên 37 độ C

(Baohatinh.vn) - Dự báo, hôm nay (31/8), khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế (trong đó có Hà Tĩnh): ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C...

Thời tiết ngày 31/8: Hà Tĩnh tiếp tục nắng gắt, có nơi trên 37 độ C

Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ

Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế (trong đó có Hà Tĩnh): Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast