Trao quà cứu trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ

(Baohatinh.vn) - Ngay trong chiều ngày 16/10, lãnh đạo tỉnh, Quân khu 4, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đã đến tặng quà cho nhân dân vùng lũ tại huyện Hương Khê, Thạch Hà - nơi chịu nhiều hậu quả lớn do mưa lũ gây ra.

* Đoàn cán bộ Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn phối hợp cùng Bộ CHQS Hà Tĩnh đã đến tặng quà cho nhân dân vùng lũ tại huyện Hương Khê - nơi chịu nhiều hậu quả lớn do mưa lũ gây ra.

Tại xã Phương Mỹ, Đoàn đã trao tặng 200 thùng mì tôm, 20 thùng lương khô và 500 chai nước khoáng.

trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Liễu (thôn Ấp Tiến, xã Phương Mỹ) có con là nạn nhân chất độc da cam; gia đình ông Hồ Xuân Sinh (xóm Ấp Tiến, xã Phương Mỹ), bị thiệt hại 3 con trâu.

trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu

Ông Hoàng Xuân Tần, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho biết: Đến 16 giờ chiều ngày 16/10, trong số 683 hộ dân của xã thì có đến 262 hộ bị ngập nặng, trong đó 183 hộ bị ngập từ 2m trở lên.

Được biết, trong dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao 2 tấn lương khô, 2 tấn mì tôm, 4.000 chai nước khoáng và 1.000 cuốn vở cho huyện Hương Khê. Đây là tình cảm của CBCS LLVT Quân khu 4 quyên góp giúp đỡ nhân dân vùng bị ảnh hưởng lũ lụt.

Thay mặt đoàn, Thiếu tướng Trần Tiến Dũng chia sẻ với những khó khăn mà xã Phương Mỹ nói riêng, huyện Hương Khê nói chung đang gánh chịu, đồng thời mong muốn các hộ gia đình nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục chủ động phòng tránh cơn bão số 7 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền.

* Cũng trong chiều nay, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng lãnh đạo huyện Thạch Hà đã đến thăm hỏi và trao quà cứu trợ cho các hộ dân bị nước lụt cô lập tại xã Thạch Liên và xã Thạch Đài.

trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu
trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu

Tại thôn Hanh - xã Thạch Liên, nơi có đến 100% nhà dân bị ngập, trong đó có hơn một nửa hộ bị ngập sâu nửa mét, nhất là hộ gia đình ông Nguyễn Viết Chín (105 tuổi) đã từ trần nhưng chưa thể chôn cất, Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các hộ dân; chỉ đạo các địa phương cần quan tâm đến công tác cứu trợ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiệt hại, không để nhân dân phải chịu đói, chịu rét.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân chủ động đối phó với thiên tai, nhất là trong ngày mai xả tràn hồ Kẻ Gỗ.

* Chiều 16/10, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với báo Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao quà cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng “rốn lũ” Phương Mỹ (Hương Khê).

trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu
trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu

240 phần quà với tổng giá trị 72 triệu đồng gồm mì gói, lương khô, dầu ăn, nước lọc… (mỗi suất có trị giá 300.00 đồng) đã được trao tận tay cho các hộ dân xã Phương Mỹ (Hương Khê) đang sống chung với lũ.

Ông Ngô Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ cho biết: “Mặc dù sáng nay trời đã ngớt mưa nhưng nước lũ rút rất chậm, hiện toàn xã có 273 nhà dân bị ngập sâu trên 1m, trong đó có 183 hộ bị ngập nặng trên 3m.”

trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu
trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu
trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu

Do địa bàn bị cô lập hoàn toàn bởi nước lũ, đoàn đã phải huy động thêm 3 thuyền ván để vào tận nơi trao quà cứu trợ cho các hộ dân.

* Văn phòng Tổng đại lý AIA Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn khối Doanh nghiệp và Chi đoàn Báo Hà Tĩnh đã đến trao 100 phần quà cho người dân vùng lũ Hà Linh (Hương Khê).

trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu
trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu

Nước lũ trong những ngày qua đã nhấn chìm nhiều thôn của xã Hà Linh và hiện vẫn còn khoảng 400 hộ dân của 13 thôn đang bị chia cắt. Đoàn cứu trợ đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao quà cho từng hộ dân chịu thiệt hại nặng nề nhất, với mong muốn bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu
trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu
trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu

Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng là tấm lòng của mỗi cán bộ Văn phòng Tổng đại lý AIA, đoàn viên khối Doanh nghiệp và Báo Hà Tĩnh hướng về đồng bào lũ lụt.

Được biết, trong những ngày tới, Văn phòng Tổng đại lý AIA Hà Tĩnh, Đoàn khối Doanh nghiệp và Chi đoàn Báo Hà Tĩnh đang xây dựng kế hoạch kêu gọi tiếp tục hỗ trợ bà con vùng lũ.

* Đoàn công tác Công an Hà Tĩnh cũng đã trực tiếp đến các hộ dân ở vùng tâm lũ ở Hương Giang, Hương Thủy (Hương Khê) trao 500 thùng mì tôm và nước khoáng; động viên bà con khắc phục khó khăn.

trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu
trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu

Thượng tá Phan Công Sinh - Phó trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Công an tỉnh) cho biết: Chia sẻ với nhân dân vùng lũ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định trao 1.000 thùng mì tôm và nước khoáng cho người dân vùng lũ, trong đó: Hương Khê 500 thùng, Thạch Hà 100 thùng, Cẩm Xuyên 100 thùng, huyện Kỳ Anh 200 thùng, Can Lộc 100 thùng.

trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu
trao qua cuu tro chia se kho khan voi nguoi dan vung lu

Món quà thể hiện tình cảm, đạo lý “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “tương thân tương ái” của lực lượng Công an đối với nhân dân trong khó khăn hoạn nạn.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast