Trước 23h đêm nay, 12.462 người dân Hà Tĩnh phải sơ tán đến nơi an toàn

(Baohatinh.vn) - Theo kịch bản đã chuẩn bị, Hà Tĩnh đã sẵn sàng sơ tán 12.462 người dân của 985 hộ ra khỏi vùng đe dọa trực tiếp của bão số 4 vào trước 23h đêm nay (29/8)…

Trước 23h đêm nay, 12.462 người dân Hà Tĩnh phải sơ tán đến nơi an toàn

Hà Tĩnh sẽ hoàn thành sơ tán dân trước 23h đêm nay. (Ảnh Vũ Viễn: Diễn tập cứu hộ, cứu nạn ở Kỳ Anh)

Phương án sơ tán này được đưa ra theo Quyết định số 1669/QĐ- UBND ngày 4/6/2019 của UBND tỉnh. Trong đó, huyện Kỳ Anh gồm 163 hộ, 542 người; TX Kỳ Anh 19 hộ, 30 người; Khu kinh tế Vũng Áng 9.203 người; Cẩm Xuyên 67 hộ, 201 người; Thạch Hà 115 hộ, 403 người; Lộc Hà 87 hộ, 203 người; Nghi Xuân 509 hộ, 1.240 người và TP Hà Tĩnh 10 hộ, 22 người.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tùy vào diễn biến của bão số 4, các địa phương phải hoàn thành công tác sơ tán dân đến vùng an toàn trước 23h đêm nay (29/8).

Trước 23h đêm nay, 12.462 người dân Hà Tĩnh phải sơ tán đến nơi an toàn

Kịch bản sơ tán hộ dân vùng xung yếu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước mùa mưa bão. Ảnh Vũ Viễn

Cùng với đó, ở các địa bàn vùng núi, phương án sơ tán các hộ dân sống ở vùng có nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất cũng được các địa phương chuẩn bị sẵn sàng. Những khu vực nằm trong diện phải di dời gồm: xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Quang, Sơn Lâm, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Châu, Sơn Mỹ, Sơn Giang, Sơn Trường, Sơn Thủy thuộc huyện Hương Sơn;

Thị trấn Vũ Quang, xã Hương Quang, Sơn Thọ, Hương Minh, Hương Thọ, Hương Điền thuộc huyện Vũ Quang; xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Lộc Yên, Hương Bình, Hương Liên, Hương Lâm, Hòa Hải thuộc huyện Hương Khê; xã Kỳ Hợp, Kỳ Lâm, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn thuộc huyện Kỳ Anh và xã Xuân Lam (Nghi Xuân).

Chủ đề Bão Podul - Cơn bão số 4

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast