Bám sát thực tiễn để đạt hiệu quả trong đổi mới công tác tuyên giáo

(Baohatinh.vn) - Sáng 1/6, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì hội thảo góp ý Đề tài khoa học “Đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển”.

bam sat thuc tien de dat hieu qua trong doi moi cong tac tuyen giao

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề dẫn hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Những năm qua, công tác tuyên giáo của Hà Tĩnh đã từng bước được đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, song vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Việc nghiên cứu đề tài “Đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển” là yêu cầu bức thiết nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới.

bam sat thuc tien de dat hieu qua trong doi moi cong tac tuyen giao

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập góp ý về nội dung giải pháp đổi mới công tác phối hợp giữa ngành Văn hóa với Ban Tuyên giáo các cấp trong tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị

Chuẩn bị cho đề tài, Hội đồng nghiên cứu đã xây dựng 4 chuyên đề nội dung, tiến hành khảo sát trên 1.500 đối tượng; phân tích, xử lý số liệu để làm cơ sở cho các nhóm hoàn thiện chuyên đề khoa học.

bam sat thuc tien de dat hieu qua trong doi moi cong tac tuyen giao

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Đinh Quốc Thị góp ý về nội dung nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Theo dự thảo, ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị và tài liệu tham khảo, đề tài bố cục 3 chương nội dung: Chương I - Cơ sở lý luận và yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh; Chương II - Thực trạng công tác tuyên giáo ở tỉnh Hà Tĩnh; Chương III - Quan điểm, mục tiêu, giải pháp đổi mới công tác Tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.

bam sat thuc tien de dat hieu qua trong doi moi cong tac tuyen giao

Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nguyễn Viết Trường: Để làm tốt công tác tuyên giáo cần tăng cường đối thoại, lấy lại niềm tin trong nhân dân

bam sat thuc tien de dat hieu qua trong doi moi cong tac tuyen giao

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Tĩnh Đậu Thị Thủy: Để công tác tuyên giáo hiệu quả cần quan tâm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, định hướng dư luận, định hướng thông tin

Tại hội thảo, các đại biểu đã góp ý sâu vào cấu trúc của đề tài và các lĩnh vực tuyên giáo như: Xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tuyên giáo; việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận; công tác tuyên truyền, xuất bản, báo chí; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng làm công tác tuyên giáo...

bam sat thuc tien de dat hieu qua trong doi moi cong tac tuyen giao

Trưởng ban Văn hóa - xã hội (HĐND tỉnh) Đoàn Đình Anh: Cần xác định rõ đối tượng, làm rõ công tác tuyên giáo trong thời kỳ hội nhập, phát triển hiện nay gắn cụ thể vào thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của đại biểu, Hội đồng đề tài sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung; tùy theo từng đối tượng sẽ có các phương pháp tiếp cận khác nhau, đặc biệt bám sát thực tiễn Hà Tĩnh để nghiên cứu và đề ra giải pháp tối ưu.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast