Đưa Thạch Trung sớm đạt các tiêu chí đô thị, phấn đấu trở thành phường

(Baohatinh.vn) - Đảng bộ xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng/người/năm.

Sáng 29/5, Đảng bộ xã Thạch Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng.

Đưa Thạch Trung sớm đạt các tiêu chí đô thị, phấn đấu trở thành phường

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Thạch Trung đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Trên địa bàn xã hiện có 131 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 750 cơ sở kinh doanh cá thể, tạo việc làm cho hơn 3.610 lao động.

Đưa Thạch Trung sớm đạt các tiêu chí đô thị, phấn đấu trở thành phường

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Trung Võ Tá Lân trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 44,04 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 388 tỷ đồng, tăng 6 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Chương trình xây dựng NTM đạt nhiều kết quả, góp phần thay đổi bộ mặt của địa phương. Xã đã hoàn thành 20/20 tiêu chí, có 4/13 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; đời sống người dân được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ thường xuyên chăm lo công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, Nhân dân.

Đưa Thạch Trung sớm đạt các tiêu chí đô thị, phấn đấu trở thành phường

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn: Nhiệm kỳ tới, xã Thạch Trung cần tiếp tục tạo điều kiện để các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn; huy động sự vào cuộc đồng bộ, tạo nguồn lực tổng hợp để tiếp tục xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết; chăm lo phát triển đảng viên mới…

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Thạch Trung đặt mục tiêu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng/người/năm; mỗi năm thành lập mới bình quân 8 – 10 doanh nghiệp, hợp tác xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,3 - 0,4%/năm; kết nạp 5 – 8 đảng viên/năm…

Đưa Thạch Trung sớm đạt các tiêu chí đô thị, phấn đấu trở thành phường

Đại biểu biểu quyết bầu số lượng BCH Đảng bộ xã...

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ xã Thạch Trung xác định các nhiệm vụ đột phá: Tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng xã đạt cơ bản các tiêu chí về đô thị, phấn đấu trở thành phường; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, tài nguyên môi trường; siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ, tăng cường công tác phát triển đảng viên mới.

Đưa Thạch Trung sớm đạt các tiêu chí đô thị, phấn đấu trở thành phường

... và bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ mới.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Thạch Trung nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Võ Tá Lân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đưa Thạch Trung sớm đạt các tiêu chí đô thị, phấn đấu trở thành phường

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast