Hà Tĩnh gặp mặt nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cảm ơn những đóng góp quan trọng của cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn đối với sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại buổi gặp mặt.

Hà Tĩnh gặp mặt nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Chiều 13/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và mừng xuân Quý Mão 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ.

Hà Tĩnh gặp mặt nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi gặp mặt.

Hà Tĩnh đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.

Hà Tĩnh gặp mặt nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.

Năm 2022, Hà Tĩnh có 19/26 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế đạt 3,98%; quy mô nền kinh tế đạt gần 93.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 70,47 triệu đồng/năm.

Các dự án công nghiệp lớn được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá. Hoạt động du lịch, dịch vụ phục hồi tích cực. Tổng thu ngân sách đạt 18.062 tỷ đồng...

Hà Tĩnh gặp mặt nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu

Các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh tham dự buổi gặp mặt.

Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 cả nước (sau Bắc Giang) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung cao chỉ đạo công tác GPMB cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh, đến nay đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư hơn 81% khối lượng, vượt tiến độ Trung ương giao.

Trong năm, đã chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án; triển khai thực hiện 10 tiêu chí tỉnh đạt chuẩn NTM; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính.

Hà Tĩnh gặp mặt nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh thông tin về việc triển khai chương trình khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được chăm lo và đạt kết quả thiết thực. Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả khá; công tác an sinh xã hội được chăm lo.

Đảm bảo QP-AN, đối ngoại; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng; tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế gắn với xúc tiến đầu tư.

Hà Tĩnh gặp mặt nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu

Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Thị Hải Châu: Cần quan tâm hơn tới chính sách cho cán bộ thôn, tổ dân phố; có sự điều chỉnh phù hợp trong thực hiện chế độ đối với gia đình chính sách, người có công.

Tập trung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng thực hiện; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm. Công tác dân vận được triển khai thực hiện khá đồng bộ, tham gia tích cực, hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò, chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Hà Tĩnh gặp mặt nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu

Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Thanh Bình: Cần nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ cơ sở sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính.

Năm 2023, cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng; phục hồi, phát triển sản xuất công nghiệp, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp lớn, trọng điểm; duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM; nâng cao sức cạnh tranh của du lịch, thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. Chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm trật tự xã hội; tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy đã ban hành; ban hành một số quy định, quy chế về công tác tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ đảm bảo đồng bộ, thống nhất...

Các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đã gợi mở cho sự phát triển của tỉnh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh; đặc biệt, những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại buổi gặp mặt đã gợi mở những định hướng quan trọng cho sự phát triển của Hà Tĩnh trong những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin thêm những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH trên địa bàn.

Hà Tĩnh gặp mặt nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt

Chia sẻ về định hướng của tỉnh thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy thông tin: tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Dồn sức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Từng bước thực hiện nhiệm vụ mở rộng không gian TP Hà Tĩnh. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện toàn diện lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo QP-AN...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giúp các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm từ tỉnh đến các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn nữa trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast