Hà Tĩnh kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Hà Tĩnh chia sẻ bài học kinh nghiệm về phát huy vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong quan hệ với Lào và kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại trong thời gian tới.

Sáng 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án 01-ĐA/TW ngày 3/3/2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 và Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt các nội dung cốt lõi và hướng dẫn thực hiện Đề án số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025.

Trọng tâm là tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại. Đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam trên thế giới. Đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, tiêu cực làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia - dân tộc. Nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Hội nghị cũng đã phổ biến, hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Trong đó khẳng định công tác đối ngoại Nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Chỉ thị số 12 yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu chia sẻ về kết quả thực hiện công tác đối ngoại trên từng địa bàn, lĩnh vực thời gian qua; đồng thời, phân tích làm rõ thêm các nội dung nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đề án, chỉ thị của Trung ương trên lĩnh vực đối ngoại.

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chia sẻ bài học kinh nghiệm về phát huy vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong quan hệ với các địa phương Lào và kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại với các địa phương bạn trong thời gian tới.

Hà Tĩnh kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu từ điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, thời gian qua, Hà Tĩnh luôn chú trọng củng cố, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào; trong đó đặc biệt quan tâm gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với tỉnh Bolikhămxay và hợp tác toàn diện với các tỉnh Khăm Muồn, Thủ đô Viêng Chăn, Savannakhet; mở rộng hợp tác với các tỉnh Bắc Lào. Quá trình triển khai hợp tác, tỉnh luôn kết hợp chặt chẽ trên cả 3 mặt trận đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong công tác đối ngoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ; các địa phương có chung đường biên giới với nước bạn cần thường xuyên phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới, giữ vững chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng giáp biên...

Tiếp tục tham mưu để triển khai dự án xây dựng mở rộng đoạn đường giao thông giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phào (đoạn phía Lào), mở rộng tuyến vận tải hành khách cố định liên vận Hà Tĩnh (Việt Nam) - Thà Khẹc (Lào) - Nakhonphanom (Thái Lan) và ngược lại.

Tiếp tục chú trọng hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư sang Lào; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp và Nhân dân phát triển kinh tế, thương mại trong khu vực biên giới; quan tâm nâng cao đời sống của cư dân biên giới.

Tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác với các địa phương Lào; tập trung lĩnh vực ngành, giao lưu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để các chương trình hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương có mối quan hệ hợp tác với bạn.

Hà Tĩnh đề xuất Trung ương sớm ban hành quy định để địa phương thuận lợi trong việc hỗ trợ các dự án giúp đỡ bạn xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội; sớm sửa đổi Quyết định 272 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại...

Hà Tĩnh kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Hội nghị được trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước.

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Từ đó, trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại tuyệt đối bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm tính tổng thể chiến lược và gắn kết giữa 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân.

Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị, các địa phương, cấp ngành liên quan tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư liên quan tới công tác đối ngoại, cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tế.

Trong công tác đối ngoại, các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung mở rộng và phát triển về chiều sâu các mối quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường sự tin cậy, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ song phương; phát huy mạnh mẽ lợi thế đặc thù của kênh đối ngoại Đảng để góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong quan hệ song phương. Tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của đối ngoại Nhân dân, củng cố nền tảng hữu nghị với nhân dân các nước.

Không ngừng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tranh thủ sự đoàn kết và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao uy tín quốc tế, vị thế của Đảng và đất nước; đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động đối ngoại thích ứng với môi trường quốc tế nhiều biến động...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...