Thực hiện các mục tiêu trọng tâm đưa thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, thành phố Hà Tĩnh tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy vai trò thực hiện các mục tiêu trọng tâm đưa thành phố ngày càng phát triển...

Thực hiện các mục tiêu trọng tâm đưa thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Sáng 31/12, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng cơ sở phường, xã vững mạnh toàn diện và cụm an toàn làm chủ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng.

Năm 2020, BCH Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo đối với hệ thống chính trị, lựa chọn những công việc trọng tâm, địa bàn trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nên tình hình KT-XH tiếp tục phát triển.

Tăng trưởng kinh tế thành phố đạt 3,24%, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, thu ngân sách đạt trên 843 tỷ đồng, bằng 103,2% kế hoạch tỉnh giao; xã hội hóa huy động nguồn lực đạt gần 455 tỷ đồng, an sinh xã hội được đảm bảo, chỉ số cải cách hành chính tiếp tục dẫn đầu khối huyện thị toàn tỉnh.

Thực hiện các mục tiêu trọng tâm đưa thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn báo cáo công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Trong năm, Đảng bộ thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, đảng viên, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, phòng chống tham nhũng...

Thực hiện các mục tiêu trọng tâm đưa thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Trung tá Nguyễn Tiến Anh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố báo cáo công tác xây dựng cơ sở phường, xã vững mạnh toàn diện và cụm an toàn làm chủ năm 2020,

Công tác xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu thực hiện tích cực, đồng bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, quốc phòng, an ninh, chính sách xã hội, hậu phương quân đội…

Thực hiện các mục tiêu trọng tâm đưa thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hà Nguyễn Thanh Hải: Đề nghị thành phố tập trung nguồn lực xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu, đảm bảo đơn vị đơn vị được chọn điểm về đích đúng hạn, đồng thời xác định lộ trình cho những địa phương tiếp theo

Tại hội nghị, Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã tập trung đánh giá, làm rõ một số vấn đề tồn tại như: việc phát triển đảng viên ở vùng giáo, trong doanh nghiệp còn khó khăn; công tác kiểm tra, giám sát chưa đạt yêu cầu; tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kéo dài vẫn còn xảy ra; kết quả một số chỉ tiêu KT- XH chưa bền vững...

Thực hiện các mục tiêu trọng tâm đưa thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng ghi nhận, biểu dương tập thể BCH và toàn hệ thống chính trị trong việc nỗ lực chỉ đạo, điều hành giúp thành phố hoàn thành các mục tiêu quan trọng năm 2020.

Phân tích những vấn đề tồn tại, hạn chế, Bí thư Thành ủy mong muốn cấp ủy cấp ủy, đoàn công tác và chính quyền các cấp cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành; cần chọn đầu việc, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tại cơ sở.

Thực hiện các mục tiêu trọng tâm đưa thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trao giấy khen cho 8 đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: năm 2021, thành phố tập trung mạnh mẽ kiện toàn, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đó, trước mắt cần chú trọng đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026... Tập trung nhiệm vụ trọng tâm, quản lý, chỉnh trang đô thị gắn với chương trình trồng cây xanh; phát triển nông nghiệp đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng; đô thị văn minh kiểu mẫu...

Thực hiện các mục tiêu trọng tâm đưa thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển

16 cá nhân được nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đoàn công tác của BTV Thành ủy.

Nhân dịp này, Thành ủy Hà Tĩnh đã trao giấy khen cho 8 tập thể đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 5 tập thể và 16 cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Đoàn công tác của BTV Thành ủy.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast