Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hỗ trợ địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị

(Baohatinh.vn) - Trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng đã động viên, chúc mừng, chung vui với cán bộ và Nhân dân TDP Phú Đông, thị trấn Lộc Hà.

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hỗ trợ địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị

Các đại biểu tỉnh, huyện cùng chung vui với đông đảo bà con Nhân dân TDP Phú Đông nhân kỷ niệm 93 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chiều 12/11, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân TDP Phú Đông, thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà).

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và huyện Lộc Hà.

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hỗ trợ địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị

Tiết mục văn nghệ quần chúng “Bông hoa đại đoàn kết” do hội viên Chi hội phụ nữ TDP Phú Đông biểu diễn.

TDP Phú Đông có 196 hộ với 756 nhân khẩu, 27 đảng viên và 5 tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả. Những năm qua, cán bộ và Nhân dân nơi đây luôn đoàn kết một lòng, chăm lo làm ăn, chú trọng phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương.

Nhiều phong trào thi đua đã được bà con tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả như: “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hỗ trợ địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị

Ông Phan Văn Lãm - Tổ trưởng TDP Phú Đông thông qua diễn văn kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, sự tập hợp, động viên của các tổ chức đoàn thể, Nhân dân TDP Phú Đông đã xây mới 8 nhà ở (nâng tỷ lệ ngói hoá nhà ở của TDP lên 95%), giảm 2 hộ nghèo (hiện còn 8 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo), đóng góp 164 triệu đồng xây dựng các thiết chế văn hóa, làm mới 350m hành lang đường GTNT, 230m mương dân sinh và nội đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng thiết yếu, người dân nơi đây cũng luôn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái (100% con em trong độ tuổi được đến trường, có 4 em đậu đại học, 2 em đậu cao đẳng, 8 em đậu học sinh giỏi tỉnh và huyện, 64 em học sinh tiên tiến), tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm 93%...

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hỗ trợ địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên và Nhân dân TDP Phú Đông.

Với tinh thần đoàn kết, “Tương thân, tương ái”, bà con nhân dân trong TDP Phú Đông cũng đã thường xuyên chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, bị đau yếu dài ngày và các đối tượng yếu thế khác. Trong năm nay, bà con đã quyên góp được 8 triệu đồng để tặng 24 hộ có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đầy đủ.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, TDP Phú Đông sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn khác. Qua đó, hướng tới mục tiêu: giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%, có 97% gia đình đạt văn hoá, 100% nhà ở đạt chuẩn, không có tai tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm lo phát triển đảng viên, nỗ lực đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu...

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hỗ trợ địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu động viên, chúc mừng tại buổi lễ.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chúc mừng, động viên những kết quả mà cán bộ, Nhân dân TDP Phú Đông đã đạt được trong thời gian qua; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân TDP Phú Đông tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hăng say lao động sản xuất, tương trợ lẫn nhau để cùng thị trấn Lộc Hà và huyện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đô thị văn minh, quê hương giàu mạnh, không còn hộ nghèo, nhiều gia đình vươn lên làm giàu chính đáng...

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...