Xây dựng nông thôn mới - nội dung quan trọng trong đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vấn đề được tập trung thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp ở Hà Tĩnh là làm sao tiếp tục xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn, bền vững hơn và phát triển hơn.

Xây dựng nông thôn mới - nội dung quan trọng trong đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (diễn ra chiều 5/5/2020)

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh tiêu biểu của cả nước về xây dựng nông thôn mới (NTM). Chúng ta tự hào là tỉnh khởi xướng xây dựng NTM bắt đầu từ năm 1999. Năm 2001, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/6/2001 về “Tiếp tục lãnh đạo thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và tập trung xây dựng NTM”.

Đi lên từ tỉnh nghèo, Hà Tĩnh đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm; xóa nhà tranh tre dột nát; từng bước đổi mới sử dụng ruộng đất nông nghiệp; phát triển ngành nghề.

Đến năm 2005, toàn tỉnh có 8 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2010, xã Gia Phố (Hương Khê) được Trung ương chọn làm điểm xây dựng NTM trong 11 xã của cả nước.

Xây dựng nông thôn mới - nội dung quan trọng trong đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Chánh Văn phòng NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến cùng đoàn công tác thăm mô hình sản xuất dưa lưới công nghệ cao ở xã Yên Hồ (Đức Thọ). Ảnh tư liệu

Đến năm 2019, bình quân mỗi xã của Hà Tĩnh đạt 18,3 tiêu chí, có 2 huyện và thành phố Hà Tĩnh, 201 xã đạt chuẩn NTM, 3 huyện và thị xã Hồng Lĩnh có 100% xã đạt chuẩn; toàn tỉnh có 428 khu dân cư kiểu mẫu; tỉnh Hà Tĩnh được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Kết quả đạt được thể hiện năng lực lãnh đạo, sự nỗ lực, sáng tạo của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Tuy vậy, khi bàn về nội dung này như một nội dung quan trọng trong đại hội Đảng các cấp, cần nhìn nhận từ thực tế, từ kết quả cũng như những tồn tại để tiếp tục đề ra mục tiêu và phương hướng, phương châm phù hợp cho nhiệm kỳ tới với quyết tâm đưa tỉnh nhà đạt chuẩn tỉnh NTM vào năm 2025.

Đến nay, bộ mặt nông thôn thật sự khởi sắc, Nhân dân phấn khởi, tin tưởng. Song, vấn đề đặt ra là nguồn thu từ phát triển kinh tế ở địa phương thế nào; lao động, việc làm, đất đai và các thế mạnh đã khai thác hết chưa. Cho nên vấn đề đặt ra là cần tổ chức lại sản xuất thế nào cho phù hợp để khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm tăng thu nhập cho người dân.

Xây dựng nông thôn mới - nội dung quan trọng trong đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Tượng Sơn (Thạch Hà) - về làng ngỡ phố.

Nên chăng cần quan tâm đến vấn đề hợp tác trong sản xuất nông nghiệp. Vận động, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn dưới hình thức hợp tác với nông dân (hợp tác về đất đai, lao động, kỹ thuật, vốn...).

Cần quan tâm đến tổ chức hợp tác xã kiểu mới để gắn kết được chuỗi sản xuất “đầu vào” đến “đầu ra”, kết nối các khâu: vốn, kỹ thuật, lao động, đất đai, vật tư, sản phẩm… để sản xuất ra nông sản hàng hóa. Từ đó, mở rộng các ngành nghề; gắn thương mại với du lịch ở địa bàn nông thôn rộng lớn và cởi mở…

Vấn đề cần quan tâm nữa là gìn giữ truyền thống và nét đẹp văn hóa nông thôn gắn với du nhập cái mới. Xây dựng NTM làm sao để nông thôn đi lên theo hướng văn minh mà vẫn giữ được bản sắc.

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển, cần tiếp thu, phát huy những yếu tố hiện đại của văn hóa đô thị du nhập vào nông thôn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn cần được cải thiện và nâng lên cùng với toàn xã hội, nhưng không phải vì thế mà làm mai một đi những nét văn hóa riêng có, những thuần phong, mỹ tục lâu đời, bản sắc văn hóa từng vùng quê…

Xây dựng nông thôn mới - nội dung quan trọng trong đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Cổng làng Hạ (xã Đức Hòa, nay là xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ) được gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong cuộc sống hiện đại.

Thiết nghĩ, trong quá trình xây dựng NTM càng phát triển đi lên càng cần phải quan tâm đến chiều sâu nét đẹp của văn hóa nông thôn. Nếu làm tốt thì đây cũng là “đặc sản” để đón khách du lịch.

Vấn đề cần lưu ý nữa, đó là xây dựng NTM phải đặt người dân ở vị trí chủ thể, phải tự bản thân nông thôn và từng hộ, từng người dân được dân chủ bàn bạc khi tiếp nhận những nguồn lực một cách phù hợp với nhu cầu và đặc điểm từng vùng quê.

Sự phát triển không đồng đều, quá trình phát triển xuất hiện những vấn đề cần kịp thời phát hiện để bổ cứu là điều tất nhiên. Điều cốt yếu là ở chỗ là thái độ nhìn nhận và mức độ bổ cứu đến đâu. Điều này qua đại hội Đảng cần được thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, thực sự thẳng thắn, khách quan và cầu thị.

Xây dựng nông thôn mới - nội dung quan trọng trong đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh nông thôn mới.

Xây dựng NTM là chủ trương vì dân và do dân làm, dân hưởng thụ, vì vậy cần có bước đi phù hợp.

Đại hội đảng bộ các cấp ở Hà Tĩnh cần rà soát thật kỹ các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục có quyết tâm cao trong việc tiếp tục thực hiện các tiêu chí phù hợp hơn, ở mức cao hơn nhằm đạt được sự phát triển một cách hài hòa, bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, Hà Tĩnh thực sự trở thành tỉnh NTM.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Trong số hơn 400 nhà báo nước ta hy sinh trong chiến tranh, liệt sỹ Trần Kim Xuyến (SN 1921, quê xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là trường hợp hy hữu, mang tính chất đặc biệt. Ông hy sinh khi còn rất trẻ (26 tuổi), lại đang là ĐBQH khóa I và giữ nhiều cương vị quan trọng khác.
Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Sáng 22/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Báo Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ thời gian qua và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận Báo Hà Tĩnh luôn bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Khi chính quyền địa phương 2 cấp được thực thi trên cả nước và Hà Tĩnh, chính quyền cấp xã sẽ có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới, đòi hỏi tầm vóc của cán bộ, công chức phải khác trước rất nhiều.