(Baohatinh.vn) - Kỳ thi nhằm đánh giá năng lực, kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh theo đúng quy định pháp luật.
Sáng 23/8, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, Sở Xây dựng tổ chức khai mạc Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh tỉnh đợt 1 năm 2025.
Đại biểu tham dự lễ khai mạc kỳ thi.
Phát biểu khai mạc kỳ thi, ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng thi khẳng định : Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh chưa có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, đề nghị ban coi thi, ban chấm thi, các lực lượng liên quan và các thí sinh tuân thủ nghiêm túc quy chế thi; thí sinh cần bình tĩnh, tự tin để trả lời các phần thi để đạt kết quả cao nhất.
Đợt 1 năm 2025 có 2.046 thí sinh trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trong thời gian 1 ngày, thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi gồm: kiến thức cơ sở (các câu hỏi về pháp lý liên quan đến kinh doanh bất động sản như đất đai, nhà ở, đầu tư, dân sự, công chứng, kinh doanh bất động sản...); kiến thức chuyên môn (tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, giải quyết tình huống trên thực tế...)
Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi.
Kỳ thi được tổ chức nhằm đánh giá năng lực, kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề của các thí sinh theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo chỉ những cá nhân đủ tiêu chuẩn, trung thực và có năng lực mới được cấp chứng chỉ hành nghề, góp phần xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, chuyên nghiệp bền vững.
Những quy định mới về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, chính thức áp dụng từ 15/9 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực về an toàn giao thông.
Theo quy định, các mỏ khoáng sản, bãi tập kết vật liệu xây dựng phải lắp đặt trạm cân. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh vẫn cố tình phớt lờ hoặc lắp đặt chỉ để đối phó.
Từ đầu năm 2024 đến nay, đối tượng Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua, bán thận cho khoảng từ 25 đến 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.
Không ít phụ huynh đang "gieo" vào đầu con trẻ những thói quen lệch chuẩn khi tham gia giao thông từ chính hành vi tham gia giao thông chưa nêu gương của mình.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Doãn (SN 1977) trú thôn Phúc Thành, xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) đã liên tiếp trộm 8 xe máy trên địa bàn Hà Tĩnh và Quảng Trị để bán lấy tiền tiêu xài.
Dù cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, xử lý, nhưng tình trạng săn bắt và buôn bán chim trời vẫn diễn ra công khai tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Tĩnh.
Trong quá trình sản xuất, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Châu nghiên cứu và tạo ra “sợi yến” giả, có hình dạng y hệt yến thật.
Sau khi va chạm với xe tải ở ngã tư đường Vũ Quang giao với đường Lê Hồng Phong (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), người phụ nữ đi xe máy điện đã tử vong tại chỗ.
VNCERT đang chủ trì phối hợp với Viettel, VNPT, NCS… triển khai các biện pháp kỹ thuật ứng phó sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia.
Bất chấp những quy định của pháp luật để mua bán “cái chết trắng”, bị cáo Trần Quang Đạt (trú xã Sơn Tây) đã bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm tù.
Trần Văn Huy (SN 1984, trú xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã gây ra bi kịch đau lòng, cướp đi sinh mạng của một người vô tội và phải trả giá bằng bản án 5 năm tù giam.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can 3 đối tượng về các tội mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy.
Sang Camphuchia thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xuyên quốc gia qua mạng, Nguyễn Duy Linh cùng 19 đồng phạm bị Tòa án nhân dân Hà Tĩnh tuyên phạt tổng 71 năm tù.
Việc thông báo lưu trú qua phần mềm ASM cho tàu đánh cá tại Hà Tĩnh không chỉ thuận lợi trong công tác quản lý cư trú mà còn giúp chủ phương tiện tiết kiệm thời gian.
Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.
Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 2 người dân vứt rác không đúng nơi quy định với số tiền phạt 1,5 triệu đồng/người.
Luật sư Trương Thanh Đức nhận định việc Vingroup khởi kiện là cần thiết và những tin bịa đặt trên mạng xã hội không chỉ vi phạm luật dân sự mà còn có thể bị xử lý hình sự.
Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.
Vingroup vừa khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.