Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, sự phối hợp của các địa phương, đơn vị, Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong toàn đơn vị luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó…

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên và đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống của CBCS. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ được thực hiện phù hợp, đảm bảo các nguyên tắc, quy định, chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng lên, những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai tốt. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy tổ chức kiểm tra 132 tập thể cấp ủy, 612 cấp ủy viên, đảng viên và giám sát 88 tập thể cấp ủy, 356 cấp ủy viên và đảng viên, qua đó đã phát hiện, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng.

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Sức lan tỏa của những cuộc thi viết về đề tài người lính mang quân hàm xanh và biên giới, hải đảo đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. (Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Đại tá Võ Trọng Hải - nguyên Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tham quan các tác phẩm tham gia cuộc thi viết về đề tài người lính và biên giới, hải đảo). Ảnh tư liệu

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Đại tá Hà Học Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh (thứ ba từ trái sang) tham dự lễ cắm mốc biên giới biển ở Lộc Hà.

Cùng với xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, BĐBP Hà Tĩnh cũng đã tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá trong xây dựng cơ quan, đơn vị bằng việc điều chỉnh tổ chức, biên chế phù hợp với thực tiễn, đảm bảo đủ quân số, huấn luyện tốt, tham gia các hội thao, hội thi.

Công tác hậu cần, tài chính được triển khai đồng bộ, các tiêu chuẩn của bộ đội được đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Các đơn vị đều xây dựng được doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp và có các khu tăng gia để tăng thêm khẩu phần ăn 1,5 triệu đồng/người/năm. Công tác bảo quản vũ khí trang bị, phương tiện được thực hiện tốt để đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ biên giới, huấn luyện, cứu hộ, cứu nạn…

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Bộ đội Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) ngày đêm bám địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng nên trong nhiệm kỳ qua, BĐBP Hà Tĩnh đã phát huy được vai trò xung kích, nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Cùng với chủ động làm tốt công tác tham mưu, các đơn vị luôn duy trì nghiêm túc chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thể hiện được quyết tâm cao trong bảo vệ biên giới, đã tổ chức tuần tra 491 đợt/3.962 lượt sẵn sàng chiến đấu, cắm 33 biển báo khu vực biên giới biển và thu thập nhiều dữ liệu về đường biên, cột mốc. Ngoài ra, công tác đối ngoại biên phòng cũng đã góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Video: Chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh giữ mùa xuân yên vui (video tư liệu).

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

BĐBP Hà Tĩnh là cầu nối để các thôn bản nằm trên tuyến biên giới của hai nước Việt - Lào giao lưu, kết nghĩa, cùng nhau vun đắp tình đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, giúp đỡ nhau thoát nghèo.

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Đối với công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, BĐBP Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng, giám sát biên phòng. Nhờ vậy, trong 5 năm qua đã có 2.502.942 lượt người, 411.669 phương tiện được làm thủ tục xuất nhập cảnh, cấp 1.260 giấy phép xuống tàu, 1.356 thẻ đi bờ… Các hoạt động trái pháp luật, các trường hợp thuộc diện cấm xuất, nhập cảnh, các đối tượng bị truy nã đặc biệt, đối tượng sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả được kiểm soát tốt.

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Không chỉ chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc mà BĐBP Hà Tĩnh còn là khắc tinh của các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là bọn tội phạm ma túy. Trong ảnh: Bắt đối tượng người Lào Pó Chua Xồng và tang vật.

Đặc biệt, trong thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh đã khẳng định được vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ này đã đấu tranh thắng lợi 135 chuyên án, vụ án, bắt 194 đối tượng, thu 510 bánh heroin, 470,5 kg ma túy đá, 1.147.916 viên ma túy tổng hợp, 1.073 bánh cần sa, 55 kg quả thuốc phiện; 1.394 kg pháo, 187 kg thuốc nổ, 1.138 kíp nổ, 42 xe ô tô, 14 khẩu súng, 72 viên đạn…

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, BĐBP Hà Tĩnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu và trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở địa bàn biên giới. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân được thực hiện sâu rộng. Các ngày lễ kỷ niệm về biên phòng được tổ chức long trọng, giàu ý nghĩa và có sức lan tỏa. “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ động nắm chắc địa bàn, đánh giá sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên đề ra các chủ trương, đối sách, biện pháp giải quyết hiệu quả các tình huống, vụ việc có liên quan đến chủ quyền, các điểm nóng trên địa bàn biên phòng, những vụ việc phức tạp kéo dài, các vụ tụ tập đông người…

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra nơi ăn ở sinh hoạt của các cháu con em đồng bào dân tộc được nhận làm "Con nuôi Đồn Biên phòng" tại bản Rào Tre.

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh giúp dân làm nông thôn mới.

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Đồn Biên phòng Cửa Sót chằng néo tàu thuyền tại Cảng cá Thạch Kim (Lộc Hà).

Trong nhiệm kỳ, nhiều chương trình hành động, phối hợp hành động của BĐBP Hà Tĩnh đã được triển khai thực hiện tốt, nhất là phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, Đề án “Bảo tồn, phát triển đồng bào dân tộc Chứt”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... Qua đó đã đỡ đầu 3 xã về đích nông thôn mới; vận động 25 tập thể, 89 thôn xóm, 467 hộ tự quản đường biên, thành lập 357 tổ an ninh thôn bản, 649 tổ ANTT, 284 tổ tàu thuyền an toàn; tổ chức 6 đám cưới cho thanh niên dân tộc Chứt, nhận 5 cháu làm con nuôi đồn biên phòng, nâng bước đến trường và tiếp lửa yêu thương cho 78 cháu (mỗi tháng 500.000 đồng/cháu/tháng), phân công 217 đảng viên đồn biên phòng phụ trách 1.056 hộ gia đình ở khu vực biên giới...

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

Những người lính quân hàm xanh trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Ngoài việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị xây dựng cơ sở, cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả tốt thì BĐBP Hà Tĩnh cũng đã làm tốt công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chữa cháy rừng.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, BĐBP Hà Tĩnh đã tham gia cứu hộ 143 vụ/110 phương tiện/606 thuyền viên; kêu gọi 87.747 phương tiện/ 306.840 lao động vào nơi tránh trú an toàn trong các đợt mưa bão; điều động lực lượng tham gia phòng, chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập 5.445 người/98 phương tiện.

Xứng danh người lính mang quân hàm xanh trên quê hương Xô Viết

BĐBP Hà Tĩnh tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển đảo và đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đánh bắt hải sản sai quy định trên vùng biển Hà Tĩnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BĐBP Hà Tĩnh sẽ tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH địa bàn phụ trách, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác, phát triển; tích cực tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh…

Nhiệm kỳ 2020-2025, BĐBP Hà Tĩnh phấn đấu 100% đơn vị vững mạnh về chính trị và tất cả cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; huấn luyện đạt 100% về thời gian, nội dung, quân số với 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi; 100% đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, trong đó 8 đơn vị trở lên đạt đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; đấu tranh thắng lợi từ 110 đến 120 chuyên án, vụ án. Cùng với đó, xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình dân vận và hoàn thành mục tiêu của Đề án tăng cường cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện và giữ chức vụ chủ chốt cấp xã…

Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ BĐBP tỉnh Hà Tĩnh

Ảnh: PV - CTV

thiết kế: huy tùng

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast