104 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly tập trung ở TX Kỳ Anh âm tính virus SARS-CoV-2

(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Quốc Trị - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thông tin: Đến nay, 104 mẫu xét nghiệm của công dân đang thực hiện cách ly tập trung ở các xã, phường thuộc TX Kỳ Anh đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

104 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly tập trung ở TX Kỳ Anh âm tính virus SARS-CoV-2

179 công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại các điểm cách ly tập trung của 11/11 xã, phường trên địa bàn (Trong ảnh: Điểm cách ly tập trung xã Kỳ Hà)

Từ ngày 28/3 đến nay, Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) lấy 123 mẫu xét nghiệm và đã có kết quả 104 mẫu âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 17 mẫu xét nghiệm còn lại vẫn trong thời gian chờ kết quả và 2 mẫu xét nghiệm do lỗi kĩ thuật đang tiến hành lấy lại mẫu.

Tính đến 15h ngày 11/4, tại TX Kỳ Anh có 179 công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại các điểm cách ly tập trung của 11/11 xã, phường và đều cư trú trên địa bàn.

Trung tâm Y tế dự phòng TX Kỳ Anh sẽ tiến hành phối hợp với CDC Hà Tĩnh lấy mẫu cho các công dân còn lại trong vài ngày tới.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

Sau khi ăn món nấm xào, 5 người dân trú tại thôn 10 xã Hà Linh (Hương Khê - Hà Tĩnh) có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.
Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Từ 26-30/8, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh phối hợp với Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức cập nhật kiến thức về rối loại phổ tự kỷ trẻ em cho các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ tâm lý tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh.
Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Việc quản lý, kiểm soát mua bán, giám sát chất lượng thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ qua mạng, trong đó có hàng "xách tay" rất khó khăn. Mặt khác, do lợi nhuận, nhiều đối tượng bất chấp pháp luật sản xuất, nhập khẩu sản phẩm không bảo đảm, làm hàng giả, quảng cáo lừa dối...