2 ca ngộ độc thực phẩm nặng do ăn tiết canh lợn

Khoảng 10h đêm 5-6, tại thôn Kiều (xã Hương Điền, huyện Vũ Quang) xảy ra 2 ca ngộ độc thực phẩm khá nặng do ăn phải tiết canh lợn. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nghĩa (sinh 1967) và Nguyễn Văn Dong (sinh 1972) đều thường trú cùng thôn.

Theo anh Nghĩa kể lại: Chiều 5/6 anh ra quán bán thịt lợn (trước cổng chợ Thị trấn Vũ Quang) mua 0,5kg lòng lợn cùng với một ít tiết lợn đem về nhà đánh tiết canh rồi mời ông bạn cùng thôn là anh Dong sang đánh chén.

Đến 22h cùng ngày, cả hai người bị đau bụng liên hồi, nôn mửa, tiêu chảy, choáng váng, toàn thân co giật. Các nạn nhân được đưa đến bệnh xá xã cấp cứu và đến 4h sáng mới có dấu hiệu thuyên giảm. Hiện các nạn nhân còn đang nằm điều trị tại Trạm y tế xã Hương Điền trong tình trạng sức khỏe yếu.

Đựơc biết, ở huyện miền núi Vũ Quang, người dân có thói quen cứ chiều chiều lại rủ nhau đi ăn tiết canh lòng lợn, không ít trường hợp bị ngộ độc vì ăn phải tiết canh nhiễm khuẫn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast